Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng thông tuyến Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

(THTG) Ngày 04-01, đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã di chuyển thực nghiệm trên toàn tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, từ nút giao cuối tuyến (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ) đến nút giao đầu tuyến (điểm kết nối vào cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Trung Lương) và dự lễ cắt băng thông tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Về phía tỉnh Tiền Giang, tham dự lễ có ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ngành tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2021-01-04-16h17m25s864

vlcsnap-2021-01-04-16h16m31s223

Quang cảnh lễ cắt băng thông tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Ảnh: Minh Trí

Sau hơn 01 năm tái khởi động, với sự nỗ lực vượt khó của hàng ngàn cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công công trình bằng tinh thần xuyên đêm, xuyên lễ, tết, đến nay Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã đạt hơn 75% khối lượng. Tuyến chính dài hơn 51 km đã được thông, 39 cầu chính đã hoàn thành cơ bản mặt cầu và các đường dẫn đầu cầu đã đắp xong vật liệu dạng hạt và thực hiện vuốt nối. Nhà đầu tư đã hoàn thành lời cam kết thông tuyến dự án trước ngày 31/12/2020 đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Phính phủ.

vlcsnap-2021-01-04-16h17m57s720

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Trí

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao trách nhiệm, tinh thần quyết tâm thi công của các đơn vị và gửi lời cám ơn đến hàng ngàn hộ dân đã giao mặt bằng cho dự án thi công đúng tiến độ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tầm quan trọng của cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đối với sự phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời khẳng định tuyến đường này sẽ kết nối hoàn hảo với cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Trung Lương, cầu Mỹ Thuận 1 và 2, liên thông với cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ. Đặc biệt, kinh nghiệm lãnh đạo và thi công thành công của tuyến đường khó này được xem là mô hình mẫu mực trong thi công các công trình giao thông trong thời gian tới.

vlcsnap-2021-01-04-16h18m44s430

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biể cắt băng chính thức thông tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Ảnh: Minh Trí

Với thực trạng như hiện nay, Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã có thể phục vụ xe khách dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn với tốc độ dưới 40km/h vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021 trong trường hợp tuyến đường Quốc lộ 1A quá tải và xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, việc tổ chức lưu thông tạm thời trên tuyến Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu phải được Bộ Giao thông – Vận tải và UBND tỉnh Tiền Giang cho phép và làm đầu mối tổ chức thực hiện.

vlcsnap-2021-01-04-16h19m47s643

vlcsnap-2021-01-04-16h20m01s247

Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã có thể phục vụ xe khách dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn với tốc độ dưới 40km/h vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Ảnh: Minh Trí

Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận được khởi công năm 2009 nhưng bị ngưng trệ đến năm 2015 mới tái khởi công lần thứ 2. Năm 2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả được giao làm chủ đầu tư chính của dự án. Dự án với tổng mức đầu tư được điều chỉnh là 12.668 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn BOT là 10.482 tỉ đồng, nguồn vốn nhà nước hỗ trợ dự án là 2.186 tỉ đồng.

Kim Nữ