Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương triển khai giải pháp cứu rau màu bị ảnh hưởng của hạn mặn

(THTG) Ngày 07-4, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn đến kiểm tra thiệt hại rau màu do hạn mặn tại huyện Châu Thành.

Chu tich kiem tra rau mau Chau Thanh 2 Chu tich kiem tra rau mau Chau Thanh 3

Nhiều diện rích rau màu của Châu Thành bị thiệt hại do thiếu nước. 

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp huyện Châu Thành, hiện toàn huyện có khoảng 250 hecta rau màu bị ảnh hưởng do hạn mặn và thiếu nước tưới, ước tính thiết thại từ 70% trở lên, trong đó thiệt hại nặng nhất là xã Nhị Bình có 140 hecta, Tam Hiệp 68 hecta, Thạnh Phú gần 31 hec ta và Tân Lý Đông 10 hecta.

Qua kiểm tra  thực tế 3 xã gồm: Tân Lý Đông, Tam Hiệp và Long Định, kết quả cho thấy tại ấp Tân Lập, xã Tân Lý Đông có 10 hecta đất trồng rau ôm do thiếu nước tưới bị thiệt hại 100%.  Tại xã Tam Hiệp cũng có gần 600 hecta diện tích rau đang trong giai đoạn thiếu nước tưới, có nguy cơ bị chết. Tại xã Long Định cũng có hàng chục hecta rau bị ảnh hưởng của hạn mặn, đang trong tình trạng chết dần.

Chu tich kiem tra rau mau Chau ThanhChu tich kiem tra rau mau Chau Thanh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang (đội nón) yêu cầu triển khai ngay các giải pháp cứu rau màu còn lại.

Qua khảo sát, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị lãnh đạo UBND huyện Châu Thành khẩn trương lập Kế hoạch, đầu tư kinh phí, tập trung mọi nguồn lực, máy móc, đắp đê bơm tát đưa nước ngọt cứu rau màu. Cụ thể như tại kênh Kháng chiến xã Tam Hiệp có gần 600 hecta rau đang trong giai  đoạn thiếu nước có thể cứu  được.

                                                                   Ngọc Viễn