Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Tiền Giang quý 1 đạt thấp do hạn mặn và dịch bệnh Covid-19

 (THTG) Ngày 03-4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp thành viên tháng 4 năm 2020, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý I/2020, trong đó đáng chú ý là công tác phòng chống dịch Covid-19 và ứng phó với hạn mặn. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì phiên họp.

vlcsnap-2020-04-03-15h34m09s374

 vlcsnap-2020-04-03-15h35m12s881

Quang cảnh cuộc họp thành viên tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo báo các đánh giá của lãnh đạo các sở, ngành và địa phương, tình hình phát triển kinh tế – xã hội quý I năm 2020; công tác thu, chi ngân sách; công tác phòng chống hạn, mặn, dịch bệnh Covid-19; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ… đã và đang được tập trung thực hiện. Do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến phát triển kinh tế – xã hội tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I/2020 đạt 3,9%, thấp hơn cùng kỳ năm 2019. Bị ảnh hưởng nhiều nhất ở lĩnh vực xuất khẩu giảm 5,2% so với cùng kỳ; khách du lịch  giảm 22%. Tuy nhiên tình hình kinh tế – xã hội quý I/2020 tỉnh vẫn có những điểm sáng như: công tác khắc phục tác động của hạn hán, xâm nhập mặn đạt kết quả tích cực; công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 được tập trung cao độ; doanh nghiệp thành lập mới tăng khá; thu hút đầu tư tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách vẫn tăng trong điều kiện khó khăn;…

vlcsnap-2020-04-03-15h34m20s191

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu tại phiên họp, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao việc chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ tưởng các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch bù đắp phần công việc sau thời gian làm việc tại nhà do dịch bệnh Covid-19; Công an tỉnh xây dựng phương án thành lập các chốt kiểm tra để chuẩn bị sẵn sàng cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, các sở ngành cần rà soát lại các văn bản để thực hiện đúng chỉ đạo của trung ương, tránh gây hoang mang; đồng thời, lãnh đạo các sở, ngành chức năng tỉnh và các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát các kịch bản, phương án phòng chống hạn mặn, kịp thời, linh hoạt thay đổi phù hợp. Riêng đối với các vấn đề chính sách đối với hộ nghèo, công tác xây dựng nông thôn mới… cũng được chủ tịch UBND tỉnh quân tâm chỉ đạo, nhằm giảm thấp nhất những thiệt hại do hạn mặn, cũng như dịch bệnh gây ra, để tình hình kinh tế, xã hội tiếp tục duy trì và phát triển ổn định trong thời gian tới.

Yến Vân