Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra tiến độ công trình Cống Vàm Kênh

(THTG) Ngày 18-12, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến kiểm tra tiến độ thi công công trình Cống Vàm Kênh, thuộc ấp 3, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông.

Công trình cống Vàm Kênh được khởi công xây dựng vào tháng 11/2018, đến nay đã hoàn thành xong phần thân cống, với quy mô một cửa, bề mặt rộng 7,5 mét. Riêng phần cầu đã thi công hoàn thành gần 90% khối lượng công việc. Cống Vàm Kênh là cống ngăn mặn, thoát nước xung yếu của vùng dự án ngọt hóa Gò Công, dự kiến công trình này sẽ hoàn thành và bàn giao vào tháng 4 năm 2020.

vlcsnap-2019-12-18-14h53m31s964

vlcsnap-2019-12-18-14h55m52s423

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với lãnh đạo Sở NN&PTNT về tiến độ công trình Cống Vàm Kênh. Ảnh: Bá Thủy

Dựa vào kinh nghiệm có được trong công tác phòng, chống hạn mặn những năm về trước, tại buổi khảo sát, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành nông nghiêp và phát triển nông thôn Tiền Giang tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống hạn mặn trong năm 2019, nhằm bảo đảo bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân các huyện phía Đông, cũng như bảo vệ diện tích vườn cây ăn trái khu vực phía Tây của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các phần vịêc còn lại của Cầu Vàm Kênh, hoàn thiện đoạn đường huyện 08,  khu vực dẫn tiếp nối vào Cầu, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống hạn mặn huyện Gò Công Đông

Cũng trong ngày 18-12, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến kiểm tra việc thực hiện kế hoạch ngừng xuống giống trong vụ Đông Xuân, đối với một số diện tích trong vùng dự án ngọt hóa Gò Công do ảnh hưởng bởi hạn, mặn.

Kiểm tra thực tế tại cánh đồng ấp Hội, xã Tân Điền, theo chính quyền xã thực hiện lịch xuống giống vụ Đông xuân 2019-2020, phân bố từ ngày 05/12 và dứt điểm vào ngày 15/12/2019, với diện tích đã xuống giống trên 600 hecta. Số diện tích xuống giống sau thời điểm ngày 15/12 là trên 20 hecta, hiện đang được địa phương vận động người dân chuyển đổi sáng các loại cây trồng khác.

vlcsnap-2019-12-18-14h59m23s755

vlcsnap-2019-12-18-15h00m53s527

Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát diện tích lúa tại huyện Gò Công Đông. Ảnh: Bá Thủy

Theo số liệu thống kê, đến thời điểm này, toàn huyện Gò Công Đông đã xuống giống theo lịch thời vụ trên 90% diện tích. Riêng đối với với các huyện, thị vùng dự án ngọt hóa Gò Công đã xuống giống trên 24.000 hecta.

Từ thực tế kiểm tra, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, UBND huyện Gò Công Đông cần đẩy mạnh tuyên truyền chính sách trong việc hỗ trợ nhân dân các xã nằm trong vùng ảnh hưởng hạn, mặn. Chính quyền địa phương xem đây là việc làm cần thiết, mang tính lâu dài, nhằm tạo tâm thế an tâm, ổn định trong sản xuất, giảm thiệt hại sản xuất trong nhân dân trước dự báo tình hình hạn mặn diễn biến gay gắt, phức tạp trong năm 2019 và những năm sắp tới.

Trọng  Hiếu