Cai Lậy đầu tư hơn 23 tỷ đồng khắc phục sạt lở

(THTG) Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện Cai Lậy đã xảy ra 48 điểm sạt lở bờ sông, bờ kênh, với tổng chiều dài ước khoảng 1.625 mét, tăng 11 điểm so với cùng kỳ năm 2018. Điều đáng quan tâm là mức độ sạt lở ngày càng trầm trọng hơn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và đường giao thông tại các địa phương.

vlcsnap-2019-11-26-09h32m57s019

vlcsnap-2019-11-26-09h36m14s950

Do tình hình sạt lở ngày càng nghiêm trọng, Cai Lậy đã đầu tư hơn 23 tỷ đồng để khắc phục. Ảnh: Lê Long

Tình trạng sạt lở chủ yếu xảy ra ở các xã nằm ở phía Nam Quốc lộ 1 như: Long Trung, Mỹ Long, Long Tiên, Phú An, Hiệp Đức… trên các tuyến sông có dòng chảy mạnh, ghe xuồng lưu thông nhiều như: sông Trà Tân, sông Mương Lộ, sông Ban Lợi, sông Đìa Đưng… Trước tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cai Lậy phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành khảo sát, khẩn trương thực hiện các thủ tục, chuẩn bị triển khai thi công gia cố, khắc phục các điểm sạt lở nặng, có khả năng đe dọa vườn cây ăn trái và đường giao thông, với tổng kinh phí dự toán hơn 23 tỷ đồng.

Kim Nữ