Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công trình xử lý sạt lở cù lao Tân Long

(THTG) Ngày 23-10, ông Lê Văn Hưởng –  Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến khảo sát công trình xử lý sạt lở bờ sông Tiền, tại cù lao Tân Long, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Đoàn đã đến khảo sát tuyến bờ kè, thuộc khu vực đầu và cuối cù lao Tân Long, có chiều dài trên 2.000m, trong đó tuyến kè khu vực đầu cù lao Tân Long hiện đã xây dựng xong, với tổng chiều dài 800m. Tổng mức kinh phí đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở trên 35 tỷ đồng, trong đó tuyến bờ Nam hướng Đông về phía Tây là 400m; tuyến bờ Bắc là 200m.

vlcsnap-2019-10-23-16h21m06s271

vlcsnap-2019-10-23-16h22m22s842

vlcsnap-2019-10-23-16h22m16s564

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến khảo sát công trình xử lý sạt lở bờ sông Tiền, tại cù lao Tân Long. Ảnh: Bá Thủy

Từ thực tế khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị đơn vị chủ đầu từ cần nghiên cứu giải pháp kết cấu công trình, nhằm kéo giảm kinh phí đầu tư cho các dự án, công trình tương tự,  dự kiến thực hiện trong thời gian tới. Dự án công trình  kè sông Tiền tại cù lao Tân Long là công trình quan trọng, nhằm bảo vệ và chống sạt lở bờ sông Tiền, vừa góp phần chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan chung, thu hút khách du lịch và phục vụ đô thị hóa thành phố Mỹ Tho, vừa đảm bảo an toàn cho hoạt động của các cơ sở hiện có dọc theo bờ sông và giao thông thủy.

Trọng Hiếu