Tiền Giang tìm giải pháp tái đàn trong điều kiện dịch tả heo Châu Phi

(THTG) Chiều ngày 15-10, ông Nguyễn Văn Mẫn – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc hội thảo chuyên đề về giải pháp phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi và định hướng, giải pháp phát triển ngành chăn nuôi trong điều kiện bệnh dịch tả heo Châu Phi đang hoành hành. Tham dự cuộc họp có các nhà khoa học đại diện Cục Chăn nuôi, Chi cục Thú y vùng VI, các doanh nghiệp ngành chăn nuôi và nhà chăn nuôi trong, ngoài tỉnh Tiền Giang.

 vlcsnap-2019-10-16-08h58m20s660

vlcsnap-2019-10-16-08h58m27s259

Quang cảnh hội thảo tìm giải pháp tái đàn trong điều kiện dịch tả heo Châu Phi. Ảnh: Minh Trí

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang, tính từ tháng 6 năm 2019 đến nay, tỉnh Tiền Giang đã tiêu huỷ hơn 140.000 con heo mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi, với tổng trọng lượng gần 9.100 tấn tại 145 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thị, thành phố (trừ huyện Tân Phú Đông chưa phát hiện dịch). Hiện dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn và lãnh đạo tỉnh, các ngành chuyên môn vẫn đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Tính đến ngày 15/10, toàn tỉnh đã có 26 xã trong thời gian 30 ngày không phát hiện trường hợp heo mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi mới và đang duy trì chăn nuôi khoảng 349.000 con heo.

vlcsnap-2019-07-15-08h09m10s1261-700x393vlcsnap-2019-07-15-08h09m13s940-700x393

Vệ sinh chuồng trại và tiêu hủy heo mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi. Ảnh: Đoàn Vũ

Trước tình trạng giá bán heo hơi tăng trở lại, khiến cho người chăn nuôi nôn nóng muốn tái đàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống và xử lí các ổ dịch; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt heo; đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho người chăn nuôi có heo mắc bệnh bắt buộc tiêu huỷ; tăng cường công tác tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi…

Riêng các trang trại muốn tái đàn, phải bảo đảm các điều kiện, biện pháp an toàn sinh học về chuồng trại, con giống, thức ăn, nước uống, xử lí chất thải đúng quy định. Đối với các trại đã xảy ra bệnh dịch tả heo Châu Phi sau 30 ngày kể từ tiêu huỷ heo và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống theo quy định, thì được tái đàn số lượng 10% tổng đàn…

Kim Nữ