Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khảo sát vị trí xây dựng cầu Bình Xuân

(THTG) Chiều ngày 17-9, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành có chuyến khảo sát tuyến kênh Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo) và vị trí xây dựng cầu Bình Xuân (xã Bình Xuân, Tx. Gò Công).

vlcsnap-2019-09-18-08h40m51s484

vlcsnap-2019-09-18-08h41m05s292

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát tuyến kênh Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo). Ảnh: Bá Thủy

Tại chuyến khảo sát, đơn vị tư vấn đã trình bày 3 phương án tuyến xây dựng cầu Bình Xuân. Theo đó, trong 3 phương án, đơn vị tư vấn kiến nghị xây dựng cầu Bình Xuân theo phương án 2. Theo phương án này, cầu Bình Xuân được xây dựng nằm bên trái đường tỉnh 873, theo hướng từ cầu Mỹ Lợi đi Thị xã Gò Công, cách bến phà hiện hữu 103m. Tuyến đi vào khu vực đất trống giúp giảm chi phí và thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, có chiều dài 1.180m. Nếu xây dựng cầu theo phương án này, thì tổng mức đầu tư khoảng trên 161 tỷ đồng, thấp nhất trong 3 phương án. Theo đánh giá của các sở, ngành và địa phương, phương án 2 xây dựng cầu Bình Xuân, được đơn vị tư vấn kiến nghị, là phương án tối ưu nhất hiện nay.

vlcsnap-2019-09-18-08h42m37s728

Cau Binh Xuan

vlcsnap-2019-09-18-08h42m33s288

 Đơn vị tư vấn trình bày 3 phương án tuyến xây dựng cầu Bình Xuân – Tx. Gò Công. Ảnh: Bá Thủy

Phát biểu tại chuyến khảo sát, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang giao Sở Giao thông – Vận tải tiếp tục nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Bình Xuân. Khi đầu tư một công trình, yếu tố phát triển kinh tế phải đặt lên đầu tiên, phải tính toán khi xây dựng cầu mở ra được gì cho kinh tế – xã hội địa phương. Về phương án kỹ thuật, cần tính toán tĩnh không của cầu để đảm bảo cho tàu, thuyền qua lại; đồng thời, giao Thị xã Gò Công chuẩn bị phương án giải phóng mặt bằng…

Minh Toàn