Tiền Giang đã tiêu hủy hơn 4.500 tấn heo nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi

(THTG) Ngày 06-8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2019-08-06-14h32m01s933

vlcsnap-2019-08-06-14h31m49s875

Các đại biểu phát biểu tại  buổi sơ kết. Ảnh: Việt Bình

Tính đến nay, cả nước đã có 62/63 tỉnh, thành phố phát hiện bệnh dịch tả heo Châu Phi. Tại tỉnh Tiền Giang, dịch bệnh trở nên phức tạp, tần suất xuất hiện ổ dịch ngày càng nhiều hơn. Tính đến ngày 04/8/2019, đã có trên 2.200 hộ phát hiện heo nhiễm bệnh, thuộc 88 xã của 10 huyện thị thành, đã tiêu hủy gần 69.000 con heo, với trọng lượng trên 4.500 tấn. Ngay khi phát hiện dịch tả heo Châu Phi, các cấp các ngành và người dân đã quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống và dập dịch kịp thời, xử lý tiêu hủy toàn bộ số heo trong ổ dịch; tiêu độc khử trùng tại vùng dịch, cũng như vùng dịch bị uy hiếp; đồng thời lập các chốt kiểm soát ổ dịch.

vlcsnap-2019-08-06-14h32m27s268

vlcsnap-2019-08-06-14h33m52s654

Thiêu hủy heo nhiễm bệnh. Ảnh: Việt Bình

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trình bày về một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống dịch như: thiếu nhân lực để xử lý tiêu hủy heo vào ngày nghỉ, một số ổ dịch không có đất chôn hủy, tình trạng vận chuyển heo từ nơi có dịch vào tỉnh còn nhiều, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát tán không kiểm soát…

vlcsnap-2019-08-06-14h32m18s389

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Việt Bình

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các cấp và các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ heo trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện hỗ trợ thiệt hại theo đúng chính sách đã ban hành, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đúng số lượng, đúng đối tượng và trọng lượng.

Hữu Tâm