Ngày thi thứ 2 kỳ thi THPT quốc gia tại Tiền Giang: Thí sinh đánh giá đề vừa sức và làm bài tốt

(THTG) Hôm nay 26-6, kì thi THPT quốc gia diễn ra 2 nội dung thi : bài thi tổng hợp tự nhiên gồm 3 môn : Vật lý, hóa học, sinh học trong buổi sáng và thi môn bắt buộc Ngoại ngữ trong buổi chiều

Buổi sáng, tại các hội đồng thi, số lượng thí sinh (TS) giảm so với ngày thi đầu tiên, do thí sinh lựa chọn theo tổ hợp bài thi. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang, ở môn thi thành phần Vật lý có 8.367 TS dự thi vắng 24 TS; môn Hóa học có 8.493 TS dự thi, vắng 28 TS và môn Sinh học có 8.463 TS dự thi vắng 27 TS. Tại điểm thi trường THPT chuyên Tiền Giang, bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên có gần 250 thí sinh dự thi. Trải qua 150 phút làm bài, các học sinh chuyên đánh giá đề thi vừa sức mang tính phân loại cao, các học sinh không chuyên hài lòng về đề thi, nằm trong chương trình học và ôn tập. Để làm bài tốt đòi hỏi thí sinh phân bổ thời gian hợp lý và tập trung cao độ, bởi vì trong cùng một  buổi sáng phải vận dụng kiến thức làm bài cho từng môn. Trong  bài thi có câu hỏi mức độ dễ, nhóm câu hỏi vận dụng cao, mức độ đề phân hóa cao nên các thí sinh hài lòng làm bài tốt, đạt điểm tương đối, không tự tin sẽ đạt điểm tuyệt đối dù với các môn học chuyên

IMG_5676

vlcsnap-2019-06-26-15h44m40s898

Đa số thí sinh phấn khởi vì làm bài khá tốt sau ngày thi thứ 2. Ảnh: Bùi Phong

Buổi chiều, tất cả hơn 13.000 thí sinh đăng kí dự thi ban đầu sẽ tập trung thi môn độc lập bắt buộc Ngoại ngữ còn lại để căn cứ xét tốt nghiệp. Sự đầu tư môn ngoại ngữ thường xuyên trong quá trình học, và đã quen với hình thức kiểm tra, thi trắc nghiệm nên các thí sinh không căng thẳng lắm với môn thi này. Sau 60 phút làm bài thi Ngoại ngữ cũng là kết thúc ngày thi thứ 2, kết thúc kì thi với thí sinh chọn tổ hợp khoa học tự nhiên. Gần 8500 thí sinh thi tổ hợp tự nhiên, hơn 1/3 thí sinh tỉnh Tiền Giang tham dự kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia đã bước đầu xác định ngành nghề tương lai, trong đó có cả niềm vui, niềm kỳ vọng của các bậc phụ huynh.

vlcsnap-2019-06-26-15h45m07s372

vlcsnap-2019-06-26-15h45m37s028

Phụ huynh lo lắng đợi con ngoài cổng trường. Ảnh: Bùi Phong

Theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo kì thi chiều 26-6, kì thi THPT quốc gia nằm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang không ghi nhận thí sinh vi phạm qui chế, giám thi và lực lượng chức năng tuân thủ quy định nguyên tắc đảm bảo kì thi an toàn nghiêm túc. Sáng 27-6, thí sinh bước vào ngày thi thứ 3 với môn thi tổ hợp khoa học xã hội : lịch sử địa lý, giáo dục công dân.

Thanh Thảo