Nắng nóng đe dọa hơn 1.800 hecta sả của huyện Tân Phú Đông

(THTG) Cùng với mãng cầu xiêm, cây sả được xem là loại cây trồng chủ lực của huyện Tân Phú Đông. Toàn huyện có hơn 1.800 hecta đất trồng sả với sản lượng khoảng 25 – 28.000 tấn, được trồng nhiều ở các xã Phú Thạnh, Phú Đông và Phú Tân. Trước tình hình năng nóng gay gắt như hiện nay, nhiều diện tích sả đang bị đe dọa nghiêm trọng.

 vlcsnap-2019-05-03-08h33m40s377

vlcsnap-2019-05-03-08h33m53s458

Những gốc sả cháy khô trong mùa nắng nóng. Ảnh: Trung Đông

Sả là một trong những loại cây dễ trồng, chi phí đầu tư thấp, không kén đất, lợi nhuận kinh tế cao gấp 5 – 6 lần so với trồng lúa, năng suất bình quân đạt từ 15- 17 tấn/hecta, lợi nhuận khoảng 30 – 50 triệu đồng/ hecta. Từ việc trồng cây sả, nhiều gia đình tại địa phương có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2018, tình trạng thiếu nước tưới xảy ra sớm hơn khoảng 1 tháng, nhiều ruộng sả không còn nước tưới, thậm chí có nơi còn bị cháy khô, gây thiệt hại cho nhiều hộ nông dân.

vlcsnap-2019-05-03-08h32m52s897

Nông dân tưới nước cho cây sả. Ảnh: Trung Đông

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, huyện Tân Phú Đông và Sở Nông  nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đã tiến hành khảo sát và đề xuất đặt trạm bơm, nhằm cung cấp bổ sung nước sản xuất, cứu diện tích cây sả của huyện cù lao Tân Phú Đông.

Trung Đông