Tiền Giang tăng cường kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi

(THTG) Ngày 13/3, ông Nguyễn Văn Mẫn – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tiền Giang đến kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện Tân Phước.

Theo báo cáo, hiện tại tổng đàn heo trên địa bàn huyện Tân Phước có 20.900 con (tăng 4.000 con, trong đó: 3.000 con heo nái của trại heo công ty CP Việt Nam, 1.000 con heo thịt trại heo tư nhân; Số lượng hộ nông dân chăn nuôi có 450 hộ, tổng đàn là 6.500 con).

vlcsnap-2019-03-13-10h24m59s788

vlcsnap-2019-03-13-10h24m05s461

Quang cảnh buổi làm việc của Sở NN & PTNN tại huyện Tân Phước. Ảnh: Thanh Lâm

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi, ông Nguyễn Văn Mẫn – Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị huyện Tân Phước cần thực hiện nghiêm các giải pháp cấp bách, khống chế dịch tả heo Châu Phi, đặc biệt là khẩn trương thành lập chốt ngăn chăn kiểm soát dịch bệnh trên tỉnh lộ 866 thuộc địa phận xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước giáp địa bàn tỉnh Long An.

Ngoài ra, huyện cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã chủ động thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng tại những nơi có nguy cơ phát sinh cao, cũng như các phương tiện lưu thông từ các tỉnh ngoài vào địa bàn. Tăng cường công tác chủ động giám sát, theo dõi dịch tả heo Châu Phi để khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm báo ngay cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.

 TXGC triển khai thực hiện các biện pháp cấp  bách khống chế bệnh dịch tả heo Châu Phi

Trước tình hình bệnh Dịch tả heo Châu Phi đang xảy ra tại một số tỉnh phía Bắc, có nguy cơ lây lan đến các tỉnh phía Nam, trong đó có Tiền Giang, thực hiện Công văn 742 của UBND tỉnh Tiền Giang, UBND  thị xã Gò Công đã triển khai thực hiện các biện pháp cấp  bách khống chế bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn thị xã.

vlcsnap-2019-03-13-10h26m39s152

Thị xã Gò Công lập chốt kiểm dịch động vật ngăn chặn khống chế bệnh dịch tả heo Châu Phi. Ảnh: Thanh Tâm

Theo đó Phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp TXGC chuẩn bị hóa chất tiêu độc khử trùng dự phòng đầy đủ và phối hợp với UBND các xã phường thực hiện tháng tiêu độc khử trùng, nhằm phòng tránh dịch bệnh xâm nhập. Các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát chặt chẽ sự lưu thông, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn nhằm kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. TXGC thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp đến các xã kiểm tra đôn đốc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. UBND các xã phường phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường giám sát dịch bệnh đến tận hộ dân có chăn nuôi nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn quản lý. Kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp chủ nuôi giấu dịch bệnh, bán chạy hoặc giữ lại gia súc mắc bệnh để tự điều trị làm  lây lan dịch bệnh… Ngoài ra, trong thời gian này, TXGC thường xuyên thông tin về tình hình bệnh dịch tả heo Châu Phi để người dân cảnh giác và chủ động phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

                                                Thanh Lâm – Minh Truyền