Hoa hồng và thú nhồi bông tăng 10 đến 20% trong ngày lễ tình nhân

(THTG) Khác hẳn so với mọi năm, ngày lễ tình nhân năm nay không trùng vào dịp tết Nguyên đán, thế nên mọi người có thể chuẩn bị những quà tặng và thể hiện tình cảm của mình thật lãng mạn và chu đáo hơn để dành tặng cho người mình yêu thương nhất. Cũng vì thế mà các mặt hàng như hoa hồng, thú nhồi bông cũng được chủ các cửa hàng bày bán đa dạng, phong phú, với số lượng tăng khoảng từ 10 đến 20%.

Dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, đâu đâu cũng thấy những đóa hoa hồng tươi thắm, cùng với những món quà trong ngày lễ tình nhân và không khí của ngày lễ tình nhân dần sôi động hẳn lên.

vlcsnap-2019-02-14-15h23m52s508

vlcsnap-2019-02-14-15h24m11s722

vlcsnap-2019-02-14-15h25m08s539

Dịch vụ hoa tươi với đa dạng mẫu mã và giá tiền đắt hàng trong ngày Lễ tình nhân. Ảnh: Bùi Phong

Theo các chủ cửa hàng, giá các loại thú nhồi bông trong ngày lễ tình nhân năm nay tăng nhẹ và sức mua cũng tăng khoảng từ 10 đến 20%. Cụ thể, thú nhồi bông giá từ 100 ngàn đồng đến trên 1 triệu đồng/con tùy theo kích cỡ, hộp sôcôla hình trái tim giá từ 50.000 đến 150.000 đồng/hộp…

Riêng hoa hồng, năm nay các chủ cửa hàng hoa đã tăng số lượng gấp đôi so với ngày bình thường, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và giá cũng tăng khoảng 20% so với ngày thường.

vlcsnap-2019-02-14-15h25m43s292

vlcsnap-2019-02-14-15h26m09s705

Sôcôla và thú nhồi bông cũng là mặt hàng hút khách cho ngày Lễ Tình nhân năm nay. Ảnh: Bùi Phong

Đối với nhiều người, ngày lễ tình nhân ai cũng muốn dành tặng cho nửa kia của mình những món quà thiết thực và mang ý nghĩa nhất, nhằm đánh dấu lại tình cảm mà cả hai đã vun vén trong thời gian qua và hoa hồng, kẹo sôcôla hay thú nhồi bông ngộ nghĩnh, dễ thương là các mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất. Ngoài ra, nhiều người còn tặng cho người bạn đời của mình món quà tinh thần qua những câu chúc gửi gắm sự yêu thương giữa tình chồng nghĩa vợ và trên hết là cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm lo con cái học hành đến nơi, đến chốn.

Hồng Tuyến