Đỉnh lũ 2018 tại Tiền Giang sẽ xuất hiện vào giữa tháng 10

(THTG) Hiện mùa lũ chính vụ 2018 đã về đến các huyện phía Tây của tỉnh Tiền Giang, với mực nước đo được tại Hậu Mỹ Bắc, huyện Cái Bè khoảng 1,7 mét, cao hơn gần 0,5 mét so với cùng kỳ năm trước và dự báo trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 12/10 tới đây, mực nước lũ sẽ đạt đỉnh ở mức xấp xỉ 1,8 mét.

vlcsnap-2018-10-05-08h54m02s501

Ông Trần Long Thôn – Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng chống lũ tại Tân Phước. Ảnh: Minh Trí

Trước những dự báo mực nước lũ năm nay cao hơn trung bình nhiều năm, thời gian quan, cùng với công tác kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, các địa phương ở các huyện phía Tây của tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương gia cố, nâng cấp 71 tuyến đê bao, với chiều dài gần 130.000 mét, đắp xong 133 đập xung yếu và gia cố xong 119 cống ngăn lũ và chống triều cường.

vlcsnap-2018-10-05-08h54m19s898

Chính quyền vận động nhân dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa chín trước khi lũ về. Ảnh: Minh Trí

Bên cạnh đó, tại 03 huyện đầu nguồn gồm: Cái Bè, Cai Lậy và Tân Phước còn khoảng 25.600 hecta lúa hè thu chưa thu hoạch. Chính quyền địa phương vận động nhân dân khẩn trương thu hoạch các diện tích lúa chín, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng máy bơm tát, nhân công kịp thời thu hoạch lúa chạy lũ, nếu như diễn biến nước lũ bất ngờ.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các huyện phía Tây nhanh chóng hoàn thành gia cố, nâng cao các tuyến đê bao bảo vệ cho khoảng 70.200 hecta cây ăn trái, do hệ thống đê bao này được xây dựng khá lâu, có một số tuyến bị bào mòn, lún và xuống cấp, có khả năng không đảm bảo cao trình đối với mực nước lũ năm nay.

Kim Nữ