Tân Phước khẩn trương bơm tháo chống ngập úng cây khóm

(THTG) Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tân Phước, hiện nay nước từ các tỉnh đầu nguồn đang đổ về các phía hạ lưu, với dự báo mực nước năm 2018 cao hơn cùng kỳ nhiều năm, cùng với những cơn mưa lớn, cộng với triều cường làm mực nước trong các ô đê bao dâng lên cao. Vì vây, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tân Phước, yêu cầu các xã thị trấn có ô đê bao triển khai vận hành công tác bơm tháo chống ngập úng cho cây khóm.

vlcsnap-2018-10-02-14h50m13s963

Các máy bơm  tháo được vận hành để chống ngập úng cho cây khóm. Ảnh: Phúc Thịnh

vlcsnap-2018-10-02-14h50m44s292

Khóm là cây kinh tế chủ lực của huyện Tân Phước. Ảnh: Phúc Thịnh

Theo thống kê, toàn huyện có 131 ô đê bao, với chiều dài 719 km bảo vệ diện tích 17.891 hecta, trong đó có hơn 16.469 hecta khóm. Để khẩn trương bảo vệ diện tích khóm hiện có, huyện đã bố trí 148 trạm bơm với 284 máy bơm, chủ yếu là máy bơm điện. Tính đến thời điểm này đã có 133 máy bơm đã thực hiện đóng ký quỹ với ngành điện và vận hành bơm tháo, đảm bảo không để ngập úng cây khóm khi bị mưa nhiều, cũng như triều cường gây ra.

 Phúc Thịnh