Radio Asia 2013: Kết thúc ấn tượng và sâu sắc

      Chiều 31/7, Hội nghị Phát thanh châu Á 2013 đã chính thức kết thúc đầy ấn tượng và để lại nhiều ý nghĩa sâu sắc với các đại biểu

Diễn ra trong 3 ngày từ 29 – 31/7, Hội nghị Phát thanh châu Á 2013 (RadioAsia2013) có chủ đề “Phát thanh và Truyền thông Xã hội: Xu thế phát triển trong tương lai”, thu hút sự tham gia của gần 500 đại biểu đến từ 20 quốc gia trên thế giới: châu Á, châu Âu, châu Úc… là lãnh đạo các đài phát thanh, các học giả về truyền thông và các nhà quản lý trong lĩnh vực này.

Trước khi diễn ra lễ khai mạc Hội nghi Phát thanh châu Á 2013 -(Radio Asia 2013), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Hiệp hội Phát thanh-Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương (ABU) khai mạc Hội thảo quốc tế “Phát thanh số và Trình diễn công nghệ DAB+”.


Bên lề Hội thảo, các máy thu thanh số theo công nghệ DAB+ trưng bày để các đại biểu hiểu rõ hơn về những ứng dụng của công nghệ phát thanh số trong cuộc sống hiện đại.


Chiều 29/7 tại khách sạn Melia, Hà Nội, Hội nghi Phát thanh châu Á 2013 -(Radio Asia 2013) đã chính thức được khai mạc.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Phát thanh châu Á 2013


Hội nghị có sự tham gia của gần 500 đại biểu đến từ trong và ngoài nước.


Hội nghị có sự góp mặt của 20 quốc gia đến từ nhiều nước: Anh, Đức, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Úc…


Trong khuôn khố Hội nghị có 9 phiên họp chuyên đề và một số hội thảo vệ tinh


Các nội dung được để cập trong các phiên thảo luận chủ yếu tập trung vào truyền thông xã hội, sự tương tác với công chúng qua internet và thiết bị di động, và vai trò của công nghệ đối với việc nâng sức cạnh tranh của phát thanh trong bối cảnh mới.



Sau các bài trình bày của đại biểu đến từ các Đài Phát thanh quốc tế, nhiều câu hỏi cũng được các đại biểu tham dự hội nghị đặt ra để hiểu rõ hơn về những ứng dụng, công nghệ mà đài bạn áp dụng.


Tối 29/7, các đại biểu được thưởng thức những tiết mục văn nghệ mang đậm nét văn hóa Việt Nam.


Tại buổi gặp mặt thân mật giữa lãnh đạo VOV và các đại biểu vào tối 29/7, Tổng Thư ký Hiệp hội Phát thanh châu Á-Thái Bình Dương ông Javad Mottaghi đã tặng món quà kỷ niệm tới Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) – Nguyễn Đăng Tiến.



Trong khuôn khổ Hội nghị, các phóng viên VOV và một số báo đài luôn làm việc hết mình để truyển tải thông tin một cách nhanh nhất tới công chúng.



Những cuộc trao đổi, phỏng vấn luôn được thực hiện mọi lúc mọi nơi.


Hội nghị cũng là dịp để các đài phát thanh đến tham dự trao đổi những kinh nghiệm, công nghệ và cách thức thực hiện mà đài mình đang làm.


Bên cạnh đó, để có một Hội nghị diễn ra tốt đẹp thì phải kể đến những cán bộ, nhân viên Ban Hợp tác quốc tế – Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các tình nguyện viên của Đại học Hà Nội.


Chiều 31/7, tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam 58 Quán Sứ, Hà Nội – Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) – Nguyễn Đăng Tiến đã tiếp Tổng Thư ký Hiệp hội Phát thanh châu Á-Thái Bình Dương Javad Mottaghi


Cũng trong buổi chiều 31/7, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) – Nguyễn Đăng Tiến cũng tiếp Tổng Giám đốc Đài Phát thanh quốc gia Lào – Sypha Nonglath


Sau 3 ngày diễn ra Hội nghị với những phiên thảo luận sôi nổi, chiều 31/7 – Tổng Thư ký AMIC, Martin Hadlow đã tuyến bố bế mạc Hội nghi Phát thanh châu Á 2013 -(Radio Asia 2013). Ông Martin Hadlow nhận xét, hội nghị đã diễn ra thành công rực rỡ, qua đây các đại biểu đã hiểu hơn về cách thức làm việc của các đài quốc tế; cũng như mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.