Trên 98% được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

(THTG) Ngày 25/7, Sở Tài Nguyên và Môi trường Tiền Giang tổ chức hội nghị đánh giá về tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

 vlcsnap-2018-07-26-08h28m19s413

vlcsnap-2018-07-26-08h28m53s294

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Hội nghị tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường trong 6 tháng đầu năm 2018. Nhiều đại biểu cho rằng, công tác quản lý nhà nước về đất đai từng bước đi vào nề nếp, góp phần khai thác và phát huy có hiệu quả nguồn lực đất đai. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đạt trên 98% diện tích cần cấp giấy chứng nhận. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai được xử lý kịp thời, tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 83%… Riêng đối với công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã và đang được triển khai nhiều giải pháp, góp phần hạn chế được mức độ gia tăng ô nhiễm và từng bước cải thiện chất lượng môi trường ở một số khu vực trọng điểm.

vlcsnap-2018-07-26-08h32m35s349

vlcsnap-2018-07-26-08h32m23s771

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo lợi ích cho các tổ chức, cá nhân; hạn chế tình trạng ô nhiễm, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường chung trên địa bàn.

vlcsnap-2018-07-26-08h32m45s403

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho rằng, những ý kiến của các sở ngành, địa phương đã đi thẳng vào từng vấn đề, trong đó công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần phải chặt chẽ hơn, cán bộ phụ trách phải đề cao vai trò trách nhiệm, đạo đức người cán bộ, làm cán bộ phải nghiên cứu luật, thực hiện đúng qui định. Về vấn đề tài nguyên môi trường cán bộ phụ trách cần quan tâm nhiều hơn để hạn chế tình trạng khai thác cát không đúng qui định. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương cần quan tâm, phân công công việc cụ thể, rõ ràng, phù hợp với chức năng, trình độ từng cán bộ công chức, đáp ứng được nhu cầu của từng bộ phận; tăng cường công tác cải cách hành chính, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân.

Thùy Trang