Tổng lãnh sự Australia thăm và làm việc với Viện cây ăn quả miền Nam

(THTG) Ngày 24/8, Đoàn công tác Australia gồm: Bộ trưởng nông nghiệp và quản lí nguồn nước, Tổng lãnh sự Australia tại thành phố Hồ Chí Minh và Tham tán thương mại Australia đến thăm và làm việc với Viện cây ăn quả miền Nam.

vlcsnap-2017-08-24-14h20m09s525  

 Viện cây ăn quả miền Nam tiếp  Đoàn công tác Australia. Ảnh: Việt Bình

             Sau khi nghe lãnh đạo Viện cây ăn quả báo cáo tóm tắt thành tựu, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng của Viện, bà Anne Ruston – Bộ trưởng Nông nghiệp và Quản lí nguồn nước Australia đánh giá cao hoạt động nghiên cứu chuyên sâu lai tạo các giống cây ăn trái, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, phát triển các loại cây ăn trái chất lượng cao của Việt Nam như: thanh long, bưởi, xoài, chôm chôm,…trong đó, bà quan tâm đặc biệt đến quy trình sản xuất trái cây theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt Global GAP, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, dễ dàng xâm nhập vào các thị trường có quy định gắt gao như: Australia, Mỹ,…. Bộ trưởng Nông nghiệp và Quản lý nguồn nước Australia cũng rất hài lòng với kết quả 17 dự án của Australia phối  hợp với Viện cây ăn quả miền Nam thực hiện từ năm 1997 đến nay như: Dự án trồng ổi xen cây có múi xua đuổi rầy chổng cánh, chế phẩm Sofri protein xua đuổi ruồi đục trái,…

vlcsnap-2017-08-24-14h27m38s571

vlcsnap-2017-08-24-14h28m28s249

Đoàn tham quan tại trung tâm cây trống của viện cây ăn quả miền Nam. Ảnh: Việt Bình

              Từ mối quan hệ tin cậy, hữu nghị này, Bộ trưởng Anne Ruston cho biết sau chuyến công tác này, Australia sẽ tiếp tục phối hợp với Viện cây ăn quả miền Nam thực hiện các dự án chuyên sâu về: đào tạo nguồn nhân lực, lai tạo giống và sản xuất các loại trái cây ngon an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng đến mối quan hệ hữu nghị, thương mại. Cụ thể trong năm 2018, Australia và Viện cây ăn quả miền Nam sẽ phối hợp triển khai dự án “Thúc đẩy sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị trái cây Việt Nam”.

Kim Nữ