Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc Tết các cơ sở y tế, quân sự

(THTG) Ngày 25-1, Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm chúc Tết các cơ sở y tế, quân sự trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng năm mới các tại các đơn vị :Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy; Bệnh viện dã chiến số 1 – xã Long Định, huyện Châu Thành; Trung tâm Y tế huyện Châu Thành; Bệnh viện Quân y 120; Tiểu đoàn Tăng thiết giáp Quân khu 9 và Kho 302 Cục Kỹ thuật.

vlcsnap-2022-01-26-16h08m38s605.png

vlcsnap-2022-01-26-16h09m59s156.png

vlcsnap-2022-01-26-16h10m33s167.png

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc Tết tại các cơ sở y tế, quân sự trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Việt Bình

Tại mỗi nơi đến, ông Võ Văn Bình đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế  trong thời gian qua. Đồng thời, đánh giá cao và ghi nhận đóng góp của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ điều trị F0, làm tốt nhiệm vụ tuyến đầu, giúp cho tỉnh kiểm soát và khống chế được dịch bệnh. Bên cạnh đó, biểu dương cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, công tác hậu cần chu đáo, an toàn tại bệnh viện dã chiến.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Võ Văn Bình tặng quà và chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ, nhân viên y tế các đơn vị đón năm mới vui tươi, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sáng ngày 26-01, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh do bà Châu Thị Mỹ Phương – Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết Đài Phát thanh – Truyền hình Tiền Giang.

vlcsnap-2022-01-26-16h19m46s530

vlcsnap-2022-01-26-16h20m19s809

Bà Châu Thị Mỹ Phương thăm, chúc tết Đài PTTH Tiền Giang. Ảnh Bá Thủy

Thay mặt đoàn, bà Châu Thị Mỹ Phương đã gửi lời chúc đến Ban giám đốc Đài cùng toàn thể cán bộ, viên chức và gia đình đón một năm mới an khang, thịnh vượng. Mặc dù trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid 19 rất phức tạp, nhưng đội ngũ phóng viên đài vẫn sẵn sàng đi vào các điểm nóng để cập nhật thông tin kịp thời đến người dân. Bên cạnh đó, bà cũng đánh giá cao công tác tuyên truyền và định hướng dư luận của Đài, qua đó giúp người dân có thể hiểu rõ và thực hiện tốt các chủ trương, công tác điều hành của tỉnh.

Trong năm mới ở trong điều kiện cơ sở mới, bà cũng mong muốn toàn bộ cán bộ, viên chức của Đài đoàn kết và phấn đấu hòan thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mạnh Cường – Bá Thủy