Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc UBND Thị xã Gò Công

(THTG) Ngày 14-4, ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã có buổi làm việc UBND Thị xã Gò Công, về tình hình phát triển kinh tế – xã hội quý I/2021.

Quý I/2021, UBND Thị xã Gò Công đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các giải pháp trong phòng chống hạn mặn như: Trục vớt lục bình, chướng ngại vật, duy trì thông thoáng lòng sông, kênh rạch trên địa bàn, tổ chức lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn 13 tuyến, với tổng chiều dài trên 7.200 mét, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Tổng mức doanh thu bán lẻ và dịch vụ thực hiện trong quý đạt trên 1.100 tỷ đồng, đạt hơn 23% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn trên 48 tỷ đồng đạt trên 33% dự toán. Đối với 2 xã Long Thuận, Long Hưng phấn đấu xã nông thôn mới nâng cao, đã thực hiện đạt từ 13 đến 14/18 tiêu chí…

vlcsnap-2021-04-14-15h07m50s807

vlcsnap-2021-04-14-15h08m27s793

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh với  UBND Thị xã Gò Công. Ảnh: Trọng Hiếu

Tuy nhiên theo đánh giá UBND Thị xã Gò Công, hiện nay địa phương đang gặp khó khăn trong mời gọi đầu tư, việc liên kết giao thông, quy hoạch phát triển du lịch… Từ những khó khăn của địa phương, lãnh đạo sở, ban ngành tỉnh đã thông tin, phân tích gợi ý những định hướng trong giải pháp tháo gỡ như chú trọng những “dự án chất xám”, mang lại giá trị gia tăng cao; hoàn thiện trình tự thủ tục các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn; đối với các dự án đầu tư trường đạt chuẩn quốc gia, cần tính toán lại quy hoạch điểm trường chính, phụ đảm bảo về qui mô, diện tích, phòng chức năng, cơ sở vật chất; quan tâm rà soát quy hoạch cán bộ…

vlcsnap-2021-04-14-15h08m33s849

Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Hiếu

Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị Thị xã Gò Công tiếp tục chú trọng công tác tổ chức, lập, quản lí, thực hiện, điều chỉnh trong công tác quy hoạch trước mắt và về lâu dài. Trong định hướng phát triển, phải tính đến quy hoạch vùng mà Thị xã Gò Công là Trung tâm của các huyện phía Đông của tỉnh. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý bên cạnh việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, Thị xã Gò Công cần phát huy, lưu giữ những gía trị văn hoá truyền thống của vùng đất xứ Gò; tận dụng lợi thế vốn có của Thị xã về phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư đối với các dự án mang giá trị tính cạnh tranh cao, cũng như lưu ý các yếu tố tác động biến đổi khí hậu, dịch bệnh…

Trọng Hiếu