Xuất khẩu của Malaysia tăng mạnh

       Kinh tế thế giới có dấu hiệu khởi sắc sau một thời gian dài chìm trong suy thoái đã khiến nhu cầu gia tăng tại một số thị trường tiềm năng của Malaysia. Kim ngạch xuất khẩu hàng của Malaysia đã tăng mạnh trong những tháng gần đây.

 

Kim ngạch xuất khẩu của Malaysia trong tháng 8/2013 đạt 19,7 tỷ USD
tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh minh họa: Theo tygiavang.vn)

Số liệu thống kê mới nhất Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp Malaysia (MITI) cho thấy: kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước này trong tháng 8/2013 đạt 62,9 tỷ RM ( tương đương 19,7 tỷ USD), tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái, và là tháng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong năm nay. và đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp Malaysia có tăng trưởng xuất khẩu dương kể từ táng 6/2013.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, sở dĩ xuất khẩu của Malaysia tăng trưởng mạnh trong thời gian gần đây là do nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường truyền thống đã tăng trở lại sau thời gian dài suy thoái. Bên cạnh đó, xuất khẩu tăng cũng do kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế, các sản phẩm điện và điện tử, mạch tích hợp điện tử, sản xuất kim loại, hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng mạnh.

Trong các nước ASEAN, Malaysia xuất khẩu sang Singapore tăng 13,8% đạt hơn 2,7 tỷ USD, tiếp theo là Thái Lan gần 1,1 tỷ USD, Indonesia 1 tỷ USD và Việt Nam hơn 345.700 USD.

Xuất khẩu của Malaysia sang Trung Quốc tăng 21,3%, sang Liên minh châu Âu tăng 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi xuất khẩu sang Nhật giảm 11,3% và sang Hoa Kỳ giảm 4,2%.

MITI cho biết, kim ngạch nhập khẩu của Malaysia trong tháng 8/2013 đạt 17,5 tỷ USD, tăng 14,1 % so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nhập khẩu hàng hóa trung gian tăng 3,1 %, hàng cơ bản tăng 3,2% và hàng tiêu dùng tăng 0,3%. Nguồn nhập khẩu chủ yếu của nước này trong tháng 8/2013 là Trung Quốc (hơn 2,9 tỷ USD), Singapore (2,1 tỷ USD) và Nhật Bản (1,4 tỷ USD).

Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp Malaysia cũng cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Malaysia trong 8 tháng đầu năm 2013 đạt 888,33 tỷ RM (297,2 tỷ USD), tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó xuất khẩu giảm 0,8% và nhập khẩu tăng 5,8%./.

Nguồn ĐCSVN