Xử phạt hành chính Cty Tài Tú Trinh gây ô nhiễm môi trường

Đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vừa tiến hành kiểm tra đột xuất công ty TNHH Một thành viên Tài Tú Trinh, tọa lạc tại số 860, ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành.

Trước đó, vào ngày 18/7/2017, UBND huyện Cái Bè ra Quyết  định số 542 phạt hành chính 60 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 6 tháng đối với công ty TNHH Một thành viên Tài Tú Trinh, do sản xuất không đảm bảo môi trường xung quanh.

vlcsnap-2017-08-21-09h39m21s960 vlcsnap-2017-08-21-09h39m29s125

Mùi khí thải  bốc ra mội trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống người dân địa phương

vlcsnap-2017-08-21-09h40m15s229

Tại cơ sở sản xuất, bao bì, đồ nhựa nhếch nhác rất mất vệ sinh.

          Tại thời điểm kiểm tra, mặc dù UBND huyện Cái Bè đã ra quyết định đình chỉ hoạt động, nhưng công ty đang hoạt động, vận hành, vì vậy đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản để làm cơ sở xử lý về sau. Điều đáng nói là trong lúc kiểm tra, bà Nguyễn Thị Chiến, 37 tuổi, là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tài Tú Trinh đã có những hành vi, lời nói lăng mạ, đe dọa,… và ra lệnh cho bảo vệ khóa cổng, không cho đoàn kiểm tra ra ngoài.

vlcsnap-2017-08-21-09h50m51s592

Bà Nguyễn Thị Chiến, 37 tuổi, là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tài Tú Trinh bất hợp tác với đoàn kiểm tra.

          Trước đây, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Cái Bè đã nhiều lần đến công ty để kiểm tra nhưng bảo vệ khóa cổng không cho vào và cho biết không có chủ ở công ty. Hơn 4 năm nay, hàng trăm hộ dân ở xã Hậu Thành sống trong bầu không khí ngột ngạt do công ty bao bì, hạt nhựa Tài Tú Trinh gây ra. Đây là công ty chuyên mua bán bao bì cũ, tái chế hạt nhựa PP, kéo chỉ, dệt bao, đánh bao, sản xuất sản phẩm từ plastic,… Công ty hoạt động năm 2013, nằm trên trục đường Tỉnh lộ 869, trong khu dân cư, gần chợ và trường Tiểu học Hậu Thành.

Hàng ngày, công ty này đốt, thải khói với mật độ dày đặc và mùi hôi rất khó chịu. Các ống khói thải hết công suất lên trời, mùi hôi nồng nặc đến khó thở, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và hàng trăm em học sinh đang học tập tại trường tiểu học Hậu Thành, cách đó khoảng 100 mét,  khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc.

Bài và ảnh: Chiêu Nam