Xử lý sầu riêng nghịch vụ thất mùa

(THTG) Sau hơn 1 tháng tiến hành xử lý sầu riêng vụ nghịch năm 2017 bằng cách điều tiết nước trong mương, dùng màng nylon phủ mặt liếp, phun thuốc kích thích giúp cây ra hoa… Nông dân ở các xã Long Khánh, Thanh Hòa và Phú Quí cho biết: Năm nay do thời tiết thất thường, mưa nhiều vào ban đêm làm cho nhiều diện tích sầu riêng sau khi được xử lý nhú mầm hoa gặp nước mưa bị đen và hư mầm, tình trạng này tái diễn nhiều lần. Vì vậy tỉ lệ cây ra hoa không đạt và không nhiều so với cùng kỳ năm 2016, thậm chí có những diện tích cây không ra hoa nhất là đối với những diện tích cây lâu năm tuổi, số diện tích này nông dân phải dỡ ny lon cho cây ra hoa mùa thuận hoặc chờ vụ nghịch năm sau.

vlcsnap-2017-08-15-15h54m16s142 vlcsnap-2017-08-15-15h57m53s802

Do thời tiết không thuận lợi nên sầu riêng mùa nghịch năm nay không đạt năng suất cao.

Nông dân xử lý sầu riêng vụ nghịch bán giá cao gấp 3 lần so với mùa thuận. Tuy nhiên, cây trúng hay thất mùa còn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết rất lớn, những năm gần đây do mưa thất thường ảnh hưởng lớn đến việc xử lý sầu riêng vụ nghịch của nông dân.

   Thảo Quyên-Tấn Cường