Xe lưu thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục tăng lên.

                   ( THTG) Trong ngày mùng 7, tình hình xe lưu thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục tăng lên.

                    Tuy nhiên, nhờ sự chủ động tốt, tăng cường tuần tra kiểm soát và điều tiết giao thông, nhất là các điểm nóng dễ ùn tắt như : Ngã tư Cai Lậy, Cầu Kinh Sáng, đường dẫn vào đường Cao Tốc khu vực xã Tam Hiệp …. nên xe lưu thông khá thông suốt, không gây ùn tắc kéo dài như trong ngày mùng 5 và mùng 6.

                Để đảm bảo giao thông thông suốt, Công an Tiền Giang đã huy động tối đa các lực lượng như Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông, Cảnh sát Cơ động và cả lực lượng công an xã để làm nhiệm vụ trật tự, điều hòa giao thông, phân luồng, hướng dẫn phương tiện đi theo các lộ trình đã định sẵn, giải phóng nhanh lượng phương tiện ở những nút giao thông quan trọng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài.