Xe khách lao vào xe bồn trên cao tốc, 5 người thiệt mạng

Một chiếc xe khách lao nhanh đâm vào xe bồn tưới nước trên cao tốc Trung Lương – TP.HCM khiến 5 người chết, nhiều người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến hơn 13h ngày 16/4, các lực lượng chức năng vẫn còn tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách Thảo Châu và xe bồn tưới nước làm 5 người chết và nhiều người bị thương trên cao tốc Trung Lương – TP.HCM (đoạn qua ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Trước đó, khoảng 9h20 cùng ngày, xe khách Thảo Châu chở hàng chục hành khách lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, hướng từ tỉnh Tiền Giang đi TP.HCM. Khi đến khu vực trên, xe khách tông mạnh vào đuôi một xe bồn chở nước tưới cây trên cao tốc.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường cao tốc Trung Lương.
Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Trung Lương.

Người dân sống gần khu vực nghe tiếng động mạnh đã chạy đến, trèo qua rào lưới B40 bảo vệ hành lang cao tốc để giải cứu những hành khách mắc kẹt bên trong, đưa nạn nhân bị thương đến bệnh viện.

Vụ tai nạn khiến đầu xe khách bẹp dí và biến dạng hoàn toàn, tài xế cùng 1 người nước ngoài, 1 bé trai 10 tuổi tử vong tại chỗ.

Đến hơn 13h30, thông tin mới nhất từ bệnh viện cho biết 2 trong số 11 nạn nhân được đưa đến cấp cứu là Trần Văn Hải (SN 1943) và một phụ nữ (chưa rõ danh tính) tử vong, nâng số thiệt mạng lên 5 người.

Hiện bệnh viện Chợ Rẫy vẫn tiếp tục cấp cứu 9 nạn nhân trong vụ tai nạn. Hành khách người nước ngoài chết tại hiện trường đã được xác định là ông Loreal Jean Jacques, quốc tịch Pháp.

Các nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Người nhà nạn nhân Trần Thanh Phong (SN 1976, ở TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cho biết cha anh (ông Trần Văn Hải) đã chết, còn anh và mẹ bị thương rất nặng. Sáng 16/4, anh Phong đưa ông Hải và mẹ (bà Lê Thị Sen) lên bệnh viện Chợ Rẫy tái khám, mới đi đến nửa đường thì gặp nạn.

Danh sách các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy:

1. Huỳnh Thị Thanh Trúc (SN 1981) bị chấn thương đầu vai.

2. Giang Thị Kim Trang (SN 1972) chấn thương đầu, cổ.

3. Trần Thanh Phong (SN 1976) đa chấn thương.

4. Huỳnh Kim Tú (SN 1976) chấn thương mặt, cột sống.

5. Trần Thị Hồng Thắm (1989) chấn thương gối.

6. Lê Thị Sen (mẹ anh Thanh Phong) chấn thương đầu.

7. Phạm Thị Phương Thảo (SN 1983).

8. Phan Thị Phương.

9. Một người chưa rõ danh tính.