- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg. - Tập đoàn Apple cam kết tăng chi tiêu và thúc đẩy sự kết nối tại Việt Nam. - Mỗi lít xăng tăng 380-410 đồng, các mặt hàng dầu (trừ mazut) hạ 170-180 đồng tùy loại, từ 15h ngày 17/4. - Viện Cây ăn quả miền Nam: Ra mắt Phòng Thí nghiệm công nghệ sau thu hoạch. - Năm 2023, Tiền Giang vận động gần 19 tỷ đồng chăm lo cho người khuyết tật. - Đề xuất bổ sung 1.100 tỷ đồng vào quỹ khám chữa bệnh BHYT mỗi năm. - 21 tỉnh, thành thưởng tiền nếu sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. - Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ đội Biên phòng Tiền Giang - Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước tuyên 792 tháng tù cho 44 bị cáo gây rối trật tự công cộng. - 30 thí sinh vào chung kết Hội thi “Duyên dáng áo dài” chào mừng thành phố Gò Công. - Cục Thuế tỉnh Tiền Giang đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2024. - Xe chở 20 khách cháy ngùn ngụt trên cao tốc Trung Lương

Dù đã thông tạm tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận nhưng QL1 vẫn ùn tắc

Mặc dù sáng nay (7-2) đã cho lưu thông tạm tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (một chiều từ Trung Lương – Mỹ Thuận) nhằm chia sẻ lượng phương tiện về các tỉnh ĐBSCL thế nhưng trên đường huyết mạch QL1 (đoạn qua tỉnh Tiền Giang) vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở một số nơi.

a-215_jldz

Ùn tắc giao thông kéo dài trên tuyến QL1, đoạn qua tỉnh TIền Giang

Theo ghi nhận của phóng viên, từ rạng sáng đến trưa 7-2, trên QL 1, hướng từ TPHCM đi các tỉnh ĐBSCL đoạn qua xã Tân Lý Tây (huyện Châu Thành), xã Bình Phú (huyện Cai Lậy) và xã Mỹ Đức Tây (huyện Cái Bè) thuộc tỉnh Tiền Giang… xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Các phương tiện xe container, ô tô tải, xe khách… xếp thành hàng dài nhiều km. Một số tài xế ô tô bất chấp luật giao thông, lấn sang làn đường dành cho xe máy để di chuyển, tạo nên cảnh hỗn loạn. Trước tình huống này, người lái xe máy đành “chôn chân” tại chỗ, hoặc tự tránh né vào lề đường gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Anh Nguyễn Văn Bình (ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), tài xế xe khách tuyến TPHCM – Cần Thơ than thở: “Xuất phát từ TPHCM rất sớm để đi Cần Thơ, nhưng khi đến địa phận xã Tân Lý Tây (huyện Châu Thành) thì gặp phải tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài; phải mất hơn một giờ đồng hồ mới di chuyển được vài km”. Theo anh Bình, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông là do lượng phương tiện từ TPHCM về ĐBSCL qua địa phận tỉnh Tiền Giang tăng đột biến vào những ngày cận tết.
Dù đã thông tạm tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nhưng QL1 vẫn ùn tắc ảnh 1Kẹt xe kéo dài trên tuyến QL1 đoạn quan địa phận tỉnh Tiền Giang vào ngày 7-2

Hiện tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã chính thức thông xe tạm một chiều hướng Trung Lương – Mỹ Thuận vào lúc 6 giờ hôm nay 7-2 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong 5 ngày trước tết; 5 ngày sau tết sẽ cho phép lưu thông chiều ngược lại từ Mỹ Thuận – Trung Lương.

Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang cho biết, trong trường hợp QL1 ở địa phận tỉnh Tiền Giang xảy ra ùn tắc kéo dài, lực lượng chức năng mới điều tiết cho xe vào cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận để giảm tải. Bình thường thì các phương tiện vẫn lưu thông trên QL1 cho an toàn.

“Các phương tiện ô tô tải dưới 2,5 tấn và xe khách dưới 16 chỗ sẽ được phép lưu thông tạm vào tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận”, ông Trần Văn Bon cho biết thêm.

Tài xế ô tô 7 chỗ, Lê Minh Trung (ngụ TPHCM) cho biết, do có thông tin kẹt xe ở QL1 nên chúng tôi đã chọn tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận để di chuyển về Đồng Tháp. “Tuyến cao tốc này chạy an toàn và thông thoáng. Tại những điểm giao nhau trên tuyến cao tốc đều có lực lượng điều tiết giao thông, hướng dẫn lối đi.” – tài xế Trung chia sẻ.

Nguồn SGGP

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*