Xây dựng tường đông cứng xử lý nước nhiễm xạ tại Fukushima Daiichi

Cơ quan quản lý hạt nhân bật đèn xanh cho kế hoạch của Công ty Điện lực Tokyo xây dựng bức tường đông cứng vào tháng 6 tới.

Cơ quan quản lý hạt nhân của Nhật Bản (NRA) hôm nay (26/5), đã tạm thời thông qua quy chế xây dựng bức tường đông cứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi để giúp đối phó với sự tích tụ nước nhiễm xạ tại khu vực nhà máy này.

Nhà máy Fukushima Daiichi (Ảnh: cryptome.org)

Việc xây dựng bao gồm đưa các ống thép dài 30 m vào lòng đất xung quanh 4 lò phản ứng bị hư hại tại nhà máy Fukushima Daiichi trong trận động đất, sóng thần năm 2011. Tiếp đó là đổ CaCl2 dạng lỏng ở nhiệt độ âm 40 độ C vào các đường ống để đóng băng khu vực tường bao.

Theo lý thuyết điều này sẽ ngăn không cho nước ngầm trộn lẫn với nước nhiễm xạ. Chính phủ Nhật Bản tuyên bố dành khoảng 32 tỉ yên để xây dựng bức tường đông cứng này, trong đó có 14 tỉ yên được trích từ quỹ dự trữ theo ngân sách tài khóa năm 2013./

Hồng Anh/vov.vn