Xây dựng giải pháp CNTT mới cho ngành Nông nghiệp

Nền tảng kết nối có tên gọi là (Smart Connected Platform – SCP) do Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) cung cấp giúp tất cả các doanh nghiệp phần mềm có thể xây dựng các giải pháp dành cho ngành nông nghiệp.
Mô hình nền tảng SCP của VNPT

Ở nước ta, hiện đã có rất nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) dành cho lĩnh vực nông nghiệp. Có thể kể đến các giải pháp riêng lẻ cho từng khâu sản xuất tới những giải pháp tích hợp nhiều tính năng hơn như: đo đạc các thông số của môi trường không khí, độ ẩm đất, lượng mưa của Mimosa TEK hay Hệ thống SmartAgri giúp quản lý sản xuất nông nghiệp từ giai đoạn ươm mầm, xuống giống đến thu hoạch và  bảo quản theo quy trình chuẩn của Global Cyber Soft Vietnam, Hệ thống trồng  trọt thủy canh của Hachi…

Là một trong những doanh nghiệp viễn thông, CNTT chủ lực của đất nước, VNPT tiếp cận và cung cấp giải pháp cho ngành nông nghiệp theo một khía cạnh khác, đó chính là cung cấp một nền tảng kết nối mở để tất cả các doanh nghiệp phần mềm có thể xây dựng các giải pháp dành cho ngành nông nghiệp trên đó. Nền tảng kết nối này có tên gọi là (Smart Connected Platform – SCP).

SCP là giải pháp công nghệ về Internet vạn vật ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, công nghệ điện toán biên và các công nghệ tiên tiến để kết nối, thu thập, quản lý, xây dựng và phân phối ứng dụng, thiết bị IoT, đồ vật, tài sản lên Internet một cách nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Ngoài nông nghiệp, nền tảng SCP có thể triển khai ứng dụng cho nhiều ngành khác nhau như: y tế, giao thông, smart city, smart home, công nghiệp, năng lượng…

Hiện nền tảng SCP đã được chuẩn hóa, nâng cấp lên phiên bản 2.0 và được VNPT chia sẻ rộng rãi tại website: thingxyz.net với mong muốn nền tảng này sẽ trở thành công cụ cho các nhà phát triển ứng dụng, các nhà sản xuất, cung cấp thiết bị xây dựng giải pháp.

Nguồn Chính phủ