Xây dựng đội ngũ nhà báo “tâm trong sáng, ngòi bút sắc sảo”.

Ngày 10-7, Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) của Hội Nhà báo TPHCM bước sang ngày làm việc thứ hai.

Đến dự có các đồng chí: Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Minh Trí, Phó Cục trưởng – Cục Công tác phía Nam Bộ Thông tin và Truyền thông…

Thay mặt Ban chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa VI (nhiệm kỳ 2009 -2015), đồng chí Dương Vũ Thông, Ủy viên Thường trực Hội Nhà báo TPHCM khóa VI trình bày báo cáo chính trị. Trong nhiệm kỳ VI, Ban chấp hành Hội Nhà báo TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả. Hội đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan báo chí, các đơn vị trực thuộc… quán triệt trong đội ngũ hội viên – nhà báo về tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, rèn luyện đạo đức nghề báo, về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo. Những hoạt động của các CLB phóng viên chuyên ngành thuộc Hội Nhà báo TPHCM cũng được định hướng sinh hoạt rõ ràng. Ngoài các hoạt động mang tính nội dung chuyên môn, Hội luôn coi trọng xây dựng nội dung sinh hoạt đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo để rèn luyện và xây dựng “tâm trong sáng, ngòi bút sắc sảo”.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020

Đại diện báo SGGP phát biểu tham luận tại Đại hội Hội Nhà báo TPHCM

Bên cạnh đó, hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ luôn là một thế mạnh của Hội Nhà báo TPHCM. Nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức được 26 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn với hơn 2.000 lượt học viên tham dự. Giải báo chí TPHCM trong 5 năm qua đã ngày càng phát triển cả về số lượng, chất lượng và quy mô, có tác dụng tốt đối với việc nâng cao chất lượng báo chí thành phố. Uy tín của Giải báo chí thành phố ngày càng cao, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Hội Nhà báo TPHCM. Việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên là một trong những nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu của Hội Nhà báo TPHCM. Ban Thường vụ chỉ đạo Ban Kiểm tra Hội luôn chủ động, kịp thời can thiệp và bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên – nhà báo, kiên quyết đấu tranh và lên án các hành vi cản trở các nhà báo hoạt động đúng pháp luật…

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020

Dịp này, Ban chấp hành Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ VII gồm 21 ủy viên đã ra mắt. Đồng chí Mã Diệu Cương tiếp tục tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM. Các đồng chí Nguyễn Quý Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM; Dương Vũ Thông, Ủy viên Thường trực Hội Nhà báo TPHCM khóa VI; Trần Trọng Dũng, Tổng Biên tập Báo Công an TPHCM; Đoàn Nguyễn Thùy Trang, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa VI, Phó Tổng Biên tập Báo Khoa học Phổ thông giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM khóa VII.

* Sáng ngày 10-7, Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước đã tổ chức đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015-2020). Hiện toàn tỉnh Bình Phước có gần 400 người làm việc trong lĩnh vực báo chí, trong đó có 107 hội viên Hội Nhà báo (tăng 22 hội viên so với đầu nhiệm kỳ). Ngoài hai cơ quan báo chí Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Phước, tỉnh còn có hai tạp chí, hơn 100 trang thông tin điện tử và 16 tờ tin của các sở, ban, ngành, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 11 thành viên: ông Phan Minh Hoàng, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Phước giữ chức vụ Chủ tịch Hội; Tổng Biên tập Báo Bình Phước Đoàn Như Viên và Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Phước Nguyễn Thành Long giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội.

Nguồn SGGP