Xã Tân Phú, Vĩnh Kim và An Cư ra mắt xã nông thôn mới

(THTG) Ngày 28/11, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang phối hợp với UBND Thị xã Cai Lậy, Châu Thành và huyện Cái Bè tổ chức lễ công bố và ra mắt xã nông thôn mới Tân Phú – Thị Xã Cai Lậy, xã Vĩnh Kim – huyện Châu Thành và xã An Cư – huyện Cái Bè.

Tại xã Tân Phú – Thị xã Cai Lậy, đến tham dự lễ công bố xã đạt chuẩn xã nông thôn mới có ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, bà Châu Thị Mỹ Phương – Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang, đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh, Thị xã Cai Lậy và nhân dân xã Tân Phú.

vlcsnap-2018-11-28-14h09m30s072

vlcsnap-2018-11-28-14h10m41s799 

Đảng ủy và nhân dân xã Tân Phú – huyện Cai Lậy vui mừng trong lễ xa mắt xã nông thôn mới. Ảnh: Lê Long

Phát huy truyền thống Ấp Bắc anh hùng, xây dựng quê hương giàu đẹp, qua 05 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay đời sống vật chất tinh thần người dân xã Tân Phú được nâng cao; hệ thống điện, đường, trường, trạm của xã được đầu tư xây dựng khang trang, sạch, đẹp. Đặc biệt, các tuyến đường giao thông nông thôn được xây dựng thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, tạo điều kiện giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội

vlcsnap-2018-11-28-14h16m04s657

Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Long

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Phú – Thị xã Cai Lậy đã đạt được, đồng thời đề nghị xã Tân Phú tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy tốt những tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực của địa phương, thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tặng Cờ thi đua và Công trình phúc lợi trị giá 01 tỷ đồng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Phú. UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Tân Phú đạt chuẩn nông thôn mới.

* Đến dự lễ công bố xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới có bà Nguyễn Thị Sáng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, huyện Châu Thành và người dân xã Vĩnh Kim.

vlcsnap-2018-11-28-14h06m36s441

vlcsnap-2018-11-28-14h06m12s474

Lãnh đạo UBND tỉnh trao bằng chứng nhận xã nông thôn mới – xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành. Ảnh: Đoàn Vũ

Sau 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng xã Vĩnh Kim có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Nhiều tuyến đường được đầu tư xây dựng giúp người dân lưu thông hàng hóa dễ dàng. Trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới, Vĩnh Kim đã huy động 187 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 79 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn và phát triển sản xuất. Kinh tế nông nghiệp được chuyển dịch đúng hướng, thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng hiệu quả kinh tế cao. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 43,8 triệu đồng/tháng, tỉ lệ hộ nghèo còn 3%…

vlcsnap-2018-11-28-14h04m32s764

Những đặc sản nông nghiệp nghiệp tại xã Vĩnh Kim. Ảnh: Đoàn Vũ

vlcsnap-2018-11-28-14h06m45s660

Xã nông thôn mới Vĩnh Kim – huyện Châu Thành ngày nay. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương thành tích của xã Vĩnh Kim đạt được trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới Đảng ủy, UBND xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, khuyến kích người dân chuyển cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

* Tham dự lễ công bố xã An Cư, huyện Cái Bè đạt chuẩn nông thôn mới có ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, đại diện lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, huyện Cái Bè cùng nhân dân xã An Cư.

Báo cáo xây dựng 19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới qua 8 năm triển khai đã nêu bật những kết quả phấn đấu về hoàn thiện hệ thống chính quyền, sau khi chia tách xã Hội Cư trước đây, thành xã An Cư và Mỹ Hội hiện nay. Theo đó, xã An Cư hiện nay được biết đến với chợ đầu mối lúa gạo Bà Đắc hoạt động sầm uất, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho nhân dân trên địa bàn, góp phần quan trọng trong thu ngân sách của huyện Cái Bè và tỉnh Tiền Giang. Sản xuất nông nghiệp vườn cây ăn trái chuyên canh chiếm 70% diện tích với các loại trái cây nổi tiếng như bưởi long Cổ Cò, nhãn Ido… thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 43 triệu người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,47 %.

 vlcsnap-2018-11-28-14h02m28s447

vlcsnap-2018-11-28-14h01m48s875

Ông Trần Thanh đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng chứng nhận xã nông thôn mới cho xã An Cư – huyện Cái Bè. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu chúc mừng đảng bộ chính quyền và nhân dân xã An Cư được công nhận xã nông thôn mới, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Xây dựng nông thôn mới với mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống của nhân dân, vì vậy xã An Cư cần xây dựng các tiêu chí bền vững hơn như tiêu chí giao thông, bảo hiểm y tế, các mô hình kinh tế phù hợp với nền sản xuất sạch, xây dựng nền văn minh nông thôn, xây dựng các tuyến dân cư văn minh, nâng cao đời sống của người dân phải song song với chất lượng và sự hưởng thụ cuộc sống của nhân dân. Chính quyền đoàn thể nhân dân phải gìn giữ các mối quan hệ xã hội, các nền văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương và đặc biệt là xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền gần dân, cũa dân, do dân, vì dân.

vlcsnap-2018-11-28-14h02m51s240

Ông Trần Thanh Đức phát biểu chúc mừng Đảng bộ và nhân dân xã An Cư tại buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn

Nhân dịp các địa phương ra mắt xã nông thôn mới, UBND tỉnh Tiền Giang tặng cờ thi đua, bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và tặng 01 tỷ đồng xây dựng công trình phúc lợi, đồng thời chính quyền địa phương các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.

Nhóm phóng viên thời sự