Xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành ra mắt xã nông thôn mới

(THTG) Ngày 19/01, huyện Châu Thành tổ chức lễ công bố quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về công nhận xã Tân Lý Tây đạt chuẩn Nông thôn mới và xã thứ 5 của huyện Châu Thành hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới.

Still0119_00007 Still0119_00008

Quang cảnh lễ ra mắt xã nông thôn mới Tân Lý Tây, huyện Châu Thành

Từ khi triển khai thực hiện, xã đã đạt 11 tiêu chí nhưng gặp không ít khó khăn do điểm xuất phát còn hạn chế về điều kiện kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng… Tuy nhiên, qua hơn 6 năm nổ lực phấn đấu, xã đã xây dựng đạt thêm 8 tiêu chí với những kết quả đáng ghi nhận như: hệ thống giao thông nông thôn; thu nhập bình quân đạt hơn 38 triệu đồng; cơ sở vật chất văn hóa, trường học, y tế được đầu tư hoàn thiện và khai thác sử dụng có hiệu quả; tỷ lệ lao động có việc làm ổn định đạt hơn 90%; vệ sinh môi trường được cải thiện; quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, xã đã huy động được hơn 60 tỷ đồng từ sự đóng góp của nhân dân vào xây dựng nông thôn mới.

Still0119_00010

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang trao bằng công nhận và công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Tân Lý Tây

Tại buổi lễ, đại diện Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Tiền Giang đã công bố quyết định số 3928, ngày 29 tháng 12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Tân Lý Tây đạt chuẩn xã nông thôn mới, trao quyết định và cờ thi đua cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã, cùng tiền thưởng 1 tỷ đồng cho địa phương thực hiện các công trình phúc lợi.

Still0119_00013

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị xã Tân Lý Tây cần tiếp tục nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới trong thời gian tới

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương và chúc mừng thành tích của xã Tân Lý Tây đã đạt được, đồng thời yêu cầu huyện Châu Thành, xã Tân Lý Tây cần quan tâm nâng chất các tiêu chí, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới trong thời gian tới.

Từ thành quả xây dựng được 5 xã nông thôn mới trong 3 năm qua, huyện Châu thành đúc kết nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành mục tiêu có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bào và ảnh: Trọng Nguyễn