Xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông bước vào vụ thu hoạch củ hành tím

(THTG) Trồng củ hành tím vụ Tết đã trở thành nghề truyền thống của nông dân ven biển xã Tân Điền – địa phương duy nhất huyện Gò Công Đông có điều kiện thổ nhưỡng thích hợp với sự phát triển của củ hành tím, nên hàng năm bà con nơi đây đều trồng một vụ củ hành tím bán Tết.

Năm 2021, nông dân xã Tân Điền trồng hành tím với tổng diện tích khoảng 12 hecta, giảm so với cùng kỳ năm 2020 và đang bước vào vụ thu hoạch rộ củ hành tím khoảng 2 tháng nay. Trong 02 năm trước, do ảnh hưởng của thời tiết nên hành tím bị bệnh thối củ, nông dân thua lỗ nên chuyển sang trồng hành lá hoặc một số loại rau màu khác.

vlcsnap-2022-01-07-16h43m14s154.png

vlcsnap-2022-01-07-16h43m19s533.png

vlcsnap-2022-01-07-16h44m42s690.png

Hành tím là nông sản đặc trưng, thích nghi thổ nhưỡng độc nhất vùng ven biển xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông. 

Vụ hành tím gieo trồng từ tháng 8, tháng 9 và chỉ kéo dài 60-75 ngày/vụ. Riêng vụ hành tím năm nay thời tiết thuận lợi, một công thu hoạch trung bình từ 1,4- 1,6 tấn/ha. Hiện nay thương lái thu mua củ hành tím tươi với giá dao động từ 15.000 đến 17.000 đồng/kg (tùy theo chất lượng củ); năm nay giá vật tư nông nghiệp tăng cao, với giá bán hiện thời sau khi trừ chi phí, vụ hành tím năm nay nông dân xã Tân Điền lãi không cao.

Hành tím là nông sản đặc trưng, thích nghi thổ nhưỡng độc nhất vùng ven biển xã Tân Điền nhờ hương vị thơm, ngon dùng để biến thực phẩm. Vào mùa thu hoạch, hàng ngày có 80 – 100 nhân công thuê mướn để nhổ, bó củ, cắt rễ, phân loại củ giao lại thương lái ở thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp cho thị trường, qua đó góp phần giải quyết việc làm lao động tại địa phương./.

Bài và ảnh: Quốc Toàn