Xã Phú Phong, huyện Châu Thành đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới

(THTG) Ngày 27-12, xã Phú Phong, huyện Châu Thành long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới. Đến dự có bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Dũng – UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành tỉnh  Tiền Giang, huyện Châu Thành và nhân dân xã Phú Phong.

Trãi qua quá trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, Phú Phong đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế xã hội như: thu nhập bình quân đạt hơn 47 triệu đồng với mô hình kinh tế nông nghiệp sản xuất cây ăn trái sapo và sầu riêng có vai trò chủ lực. Hộ nghèo hiện còn 81 hộ, chiếm dưới 3%; người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên chiếm 91%; có 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%; người dân tự nguyện tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 85,4%.

vlcsnap-2019-12-27-14h47m10s167

Đặc sản vùng đất Phú Phong, huyện Châu Thành. Ảnh: Trọng Nguyễn

 Đặc biệt, lĩnh vực xây dựng hạ tầng nông thông có nhiều thành quả phấn khởi như: giao thông cơ bản hoàn thiện; đường trục ấp cứng hóa đạt chuẩn 03/03 tuyến với chiều dài 3.578m, đạt 60%; đường ngõ, xóm đã cứng hóa đạt cấp kỹ thuật theo quy định được 33/59 tuyến dài hơn 20km, đạt tỷ lệ 51.7%. Trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang, trong đó người dân đã hiến trên 19.000m2 đất để làm nền hạ xây dựng đường giao thông nông thôn. Tính đến nay với tổng nguồn vốn huy động gần 27 tỷ đồng, trong đó Nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, nhà cửa và tự nâng nền hạ để xây dựng các công trình hạ tầng trị giá trên 13 tỷ đồng.

vlcsnap-2019-12-27-14h50m02s177

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Nguyễn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Phong hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Qua đó, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị xã tiếp tục thực hiện các bước đột phá trong cải cách hành chính nhằm phục vụ người dân tốt hơn; chú trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có tính cạnh tranh cao, đạt hiệu quả, giá trị sản xuất nhằm nâng cao mức sống của người dân, quan tâm công tác an sinh xã hội, để phấn đấu đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới ở mức cao hơn.

vlcsnap-2019-12-27-14h45m50s868

UBND tỉnh đã trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới  cho xã Phú Phong. Ảnh: Trọng Nguyễn

Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh đã trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới  cho xã Phú Phong, tặng cờ thi đua và công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng; tặng bằng khen cho 7 cá nhân có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới của xã. Như vậy, Phú Phong là xã thứ 11 của huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM, hoàn thành trước 1 năm mục tiêu của huyện đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trọng Nguyễn