Xã Mỹ Đức Đông, Phú An và Tân Bình Thạnh ra mắt xã nông thôn mới

(THTG) Ngày 22/11, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang phối hợp với UBND các huyện Cái Bè, Cai Lậy và Chợ Gạo tổ chức lễ công bố và ra mắt xã nông thôn mới: Mỹ Đức Đông – huyện Cái Bè, xã Phú An – huyện Cai Lậy và xã Tân Bình Thạnh – huyện Chợ Gạo.

Tham dự lễ ra mắt xã nông thôn mới xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, huyện, xã và đông đảo nhân dân địa phương.

vlcsnap-2018-11-22-14h47m49s967

xa nogn thon moi My Duc Dong  

Lãnh đạo tỉnh trao bằng chứng nhận xã nông thôn mới và tặng công trình phúc lợi cho xã Mỹ Đức Đông – huyện Cái Bè. Ảnh: Bùi Phong

Qua 07 năm triển khai thực hiện 19 tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, nhất là sự đồng thuận và tự nguyện đóng góp sức người, sức của của nhân dân, đến nay, xã Mỹ Đức Đông đã hoàn thành 19/19 tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có bước chuyển biến mạnh mẽ. Hạ tầng cơ sở nông thôn phát triển về mọi mặt, cảnh quan môi trường nông thôn sạch đẹp. Hệ thống chính trị từng bước kiện toàn, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, an ninh quốc phòng và trật tự xã hội được giữ vững. Nổi bật như: tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,6%, không còn nhà tạm, 96% lao động trong độ tuổi có việc làm, thu nhập bình quân đạt hơn 41 triệu đồng/ người/năm…

vlcsnap-2018-11-22-14h48m50s756

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phat biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bùi Phong

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với các xã nông thôn mới hiện nay là các tiêu chí “mềm” thường xuyên biến đổi như: môi trường, thu nhập, hộ nghèo, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm,…Chính vì vậy, trong thời gian tới, toàn thể hệ thống chính trị và chính quyền xã Mỹ Đức Đông tiếp tục đoàn kết, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân ra sức giữ vững và nâng chất các tiêu chí đã đạt, hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu.

* Tại xã Phú An, huyện Cai Lậy, đến dự lễ ra mắt xã nông thôn mới có ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, cấp ủy chính quyền và đông đảo nhân dân xã Phú An.

vlcsnap-2018-11-22-14h55m44s430

vlcsnap-2018-11-22-14h56m14s365

Lãnh đạo và nhân xã Phú An – huyện Cai Lậy vui mừng trong lễ ra mắt xã nông thôn mới. Ảnh: Lê Long

Sau 05 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Phú An đã huy động kinh phí đầu tư trên 214 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 85 tỷ đồng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhândân. Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân gần 44 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,4%; quốc phòng – an ninh tiếp tục được củng cố giữ vững, trật tự xã hội ổn định…

vlcsnap-2018-11-22-14h57m34s475

Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Long

Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú An đạt được qua 05 năm xây dựng nông thôn mới. Ông khẳng định, đây là kết quả từ nguồn lực của nhà nước, sự chung sức của nhân dân, đồng thời đề nghị chính quyền và nhân dân xã Phú An cần phát phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

 *   Tại xã Tân Bình Thạnh – huyện Chợ Gạo, tham dự lễ ra mắt xã no6ngtho6n mới có bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và nhân dân xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo.

vlcsnap-2018-11-22-15h08m05s896

vlcsnap-2018-11-22-15h07m27s295

Lãnh đạo UBND tỉnh trao bằng chứng nhận xã nông thôn mới cho xã Tân Bình Thạnh. Ảnh: Việt Bình

Qua 5 năm triển khai xây dựng xã nông thôn mới, xã Tân Bình Thạnh đã huy động được 239 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự nguyện đóng góp tiền mặt và hiến đất trị giá 177 tỷ đồng.  Đối với sản xuất, xã vận động người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Toàn xã hiện có 875 hecta thanh long, 01 hợp tác xã nông nghiệp và 01 tổ hợp tác thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap với hơn 100 hecta. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,53%.

vlcsnap-2018-11-22-15h08m53s029

Ông  Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Bình

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chúc mừng những thành quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Bình Thạnh, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới Đảng ủy, UBND xã cần chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

vlcsnap-2018-11-22-15h05m33s289

Xã Nông thôn mới tân Bình Thạnh ngày nay. Ảnh: Việt Bình

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho các đơn vị, tặng Cờ thi đua và công trình phúc lợi trị giá 01 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh, huyện, xã tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là những phần thưởng cao quý cho những nỗ lực của Đảng bộ chính quyền và nhân các xã: An Thái Đông, Phú An và Tân Bình Thạnh, thành quả này là yếu tố quyết định cho sự thay đổi toàn diện trên các lĩnh vực của địa phương trong thời gian tới.

Nhóm phóng viên thời sự