Xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè không duy trì đủ tiêu chí nông thôn mới đã được công nhận

(THTG) Ngày 22/08, đoàn công tác Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè về tình hình thực hiện xây dựng xã nông thôn mới.

vlcsnap-2019-08-23-08h58m39s349

vlcsnap-2019-08-23-08h58m46s388

Quang cảnh buổi làm việc của HĐND tỉnh với xã Đông Hòa Hiệp – huyện Cái Bè. Ảnh: Minh Trí

 Xã Đông Hòa Hiệp đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 1/2017, đời sống vật chất và tinh thần của người dân có bước phát triển rõ rệt so với trước đây, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, chợ,…được đầu tư xây dựng chỉnh chu, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương.

Tuy nhiên, nếu so với Quyết định 1633 của UBND tỉnh ban hành về bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thì xã Đông Hòa Hiệp bị rớt một số tiêu chí như: thu nhập, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế, tổ chức sản xuất,…Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đông Hòa Hiệp đề nghị lãnh đạo tỉnh có chính sách, cơ chế linh hoạt, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để các xã đã được công nhân nông thôn mới như xã Đông Hòa Hiệp có điều kiện duy trì bền vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được để hướng đến được công nhận xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020 và xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

vlcsnap-2019-08-23-09h00m16s569

Bà Nguyễn Thị Sáng – Phó chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Trí

Đoàn giám sát đã đặt nhiều câu hỏi tìm hiểu nguyên nhân về việc xã Đông Hòa Hiệp không duy trì đủ 19/19 tiêu chí quốc gia nông thôn mới đã được công nhận, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn tỉnh có kế hoạch, giải pháp cụ thể hỗ trợ xã tập trung thực hiện các tiêu chí bị rớt, nhất là đề ra các giải pháp thích hợp, sát với thực tế để Đông Hòa Hiệp thực hiện hoàn thành lộ trình nâng chất xã nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.

Kim Nữ