Vuột chiến thắng, HAGL dừng bước ở tứ kết Cúp Quốc gia

CLB Hà Nội giành quyền vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách nhưng HAGL cũng khiến người hâm mộ hài lòng vì cống hiến một trận đấu hay đến phút cuối

 Bàn gỡ hòa 1-1 của cầu thủ vào sân thay người Thành Chung đã giúp Hà Nội FC không bị mất mặt với ông bầu Đỗ Quang Hiển khi ông đến sân Hàng Đẫy vào tối 15-5 để cổ vũ đội chủ nhà trong trận tứ kết lượt về gặp HAGL. Kết quả đó cũng đồng nghĩa đội bóng phố núi bị loại vì luật bàn thắng sân khách khi để Hà Nội FC cầm hòa 2-2 ở trận lượt đi trên sân Pleiku trong trận đấu đội khách bị 2 thẻ đỏ vì hành xử xấu.

Trước trận tái đấu với HAGL trên sân Hàng Đẫy, bầu Hiển đã cảnh báo Hà Nội FC phải tập trung vào chuyên môn thay vì làm ảnh hưởng đến hình ảnh đội bóng bởi những vấn đề phi thể thao. Chính vì vậy, trong suốt 90 phút so tài, đội bóng chủ sân Hàng Đẫy hạn chế tối đa tranh cãi với trọng tài, bất chấp có nhiều thời điểm trận đấu bị gián đoạn khi các cầu thủ HAGL liên tục nằm sân vì chấn thương.

Vuột chiến thắng, HAGL dừng bước ở tứ kết Cúp Quốc gia - Ảnh 1.

Thủ môn Văn Tiến và hàng thủ HAGL đã đứng vững cho đến khi Thành Chung ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 81 Ảnh: Hải Anh

Với mặt sân Hàng Đẫy chất lượng tốt, gần 15.000 khán giả đến cổ vũ đã được chứng kiến cuộc đối đầu hấp dẫn của hai đội bóng có những cầu thủ trẻ tốt nhất bóng đá Việt Nam. Có những thời điểm Hà Nội áp đảo hoàn toàn, dứt điểm 15 lần về phía khung thành thủ môn Văn Tiến, trong đó 5 tình huống thủ môn của HAGL phải đấm bóng giải nguy. Thế nhưng, trong một ngày mà Quang Hải, Samson, Moses và Văn Quyết thiếu may mắn, đội chủ sân Hàng Đẫy suýt bị loại khi một thoáng mất cảnh giác đã để HAGL vượt lên dẫn trước nhờ công của Văn Toàn.

Điều đáng nói là sau khi HAGL mở tỉ số ở phút 47, tổ trọng tài bắt đầu có những quyết định xử lý tình huống khá nhạy cảm. Trong đó, liên tiếp 2 tình huống tiền đạo Văn Toàn thoát khỏi hậu vệ cuối cùng của chủ nhà nhưng lại bị trợ lý trọng tài phất cờ phạt lỗi việt vị, dù hình ảnh quay chậm của ống kính truyền hình cho thấy Toàn bị oan.

Nếu tổ trọng tài xử lý chính xác hơn, HAGL hoàn toàn có cơ hội để gia tăng cách biệt. Trong bối cảnh càng đá càng bế tắc, Hà Nội bất ngờ tìm được bàn gỡ ở phút 81 nhờ công của cầu thủ vừa vào sân thay người Thành Chung. Pha đánh đầu đẹp mắt của Thành Chung đã giúp chủ nhà thoát hiểm, ghi tên vào bán kết. Tuy nhiên, những gì mà các cầu thủ HAGL thể hiện trên sân Hàng Đẫy cũng làm hài lòng người hâm mộ. Hàng phòng ngự đội bóng núi đã đứng vững trước sức ép khủng khiếp ở 30 phút đầu tiên, cho thấy các học trò của HLV Chung Hae Soung ngày càng tiến bộ, chững chạc hơn.

 Như vậy, loạt trận tứ kết lượt về diễn ra chiều 15-5 đã xác định được 4 đại diện vào bán kết là Hà Nội FC, SLNA, B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa. Ở vòng bán kết lượt đi diễn ra vào ngày 1-9, Hà Nội FC sẽ chạm trán B.Bình Dương, trong khi FLC Thanh Hóa đối đầu SLNA. Lượt về sẽ diễn ra vào ngày 5-9.
Nguồn NLĐ