Vụ Bảo hiểm xã hội làm việc với Tiền Giang về cải cách bảo hiểm xã hội

(THTG) Chiều 8/9, ông Phạm Trường Giang – Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (BHXH) – Bộ Lao động Thương binh và xã hội (LĐTB và XH) có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Tiền Giang, về các vấn đề liên quan đến Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, đã được thông qua tại Nghị quyết số 28 Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ngày 23/5/2018.

vlcsnap-2018-09-10-08h48m04s545

vlcsnap-2018-09-10-08h48m51s210

Ông  Phạm Trường Giang – Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội – Bộ Lao động Thương binh và xã hội trong buổi làm việc tại Tiền Giang. Ảnh: Minh Trí

Ông Phạm Trường Giang nhấn mạnh một số cải cách quan trọng của Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội lần này như: Điều chỉnh giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để nhận được lương hưu hằng tháng từ 20 năm hiện nay xuống còn 15 năm và hướng tới 10 năm; việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu chưa áp dụng ngay mà được thực hiện theo lộ trình phù hợp với tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, thất nghiệp; mục tiêu của bảo hiểm xã hội là xây dựng BHXH toàn dân hướng tới việc mọi người cao tuổi đều có lương hưu và nhà nước sẽ hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện,… Đặc biệt, ông Phạm Trường Giang còn trao đổi thẳng thắn các vấn đề đang gây hiểu nhầm về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trong người lao động, dẫn đến tình trạng người lao động bị tác động xấu, tự ý bỏ việc, tập trung thành đám đông gây ảnh hưởng xấu đến chính người lao động, người sử dụng lao động và gây mất an ninh, ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội thời gian qua. Ông hy vọng qua cuộc trao đổi này, các ngành hữu quan tỉnh Tiền Giang có sự thống nhất về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, làm cơ sở tuyên truyền sâu rộng trong các thành phần lao động, nhằm giúp người lao động hiểu rõ hơn về Nghị quyết 28, một nghị quyết mang tính đột phá về cải cách BHXH tại Việt Nam.

Kim Nữ