VPF đã ký biên bản ghi nhớ với VTV

       Ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch HĐQT VPF công bố: “Chúng tôi thậm chí đã ký hợp đồng ghi nhớ với VTV bán bản quyền truyền hình 3 năm 76 tỷ đồng rồi”.

Trả lời về điều này, ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT VPF nói lại: “Điều đó không sai, nhưng anh Đức đã chưa chính xác. Chúng tôi mới ký biên bản ghi nhớ. Và biên bản đó phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì mới trở thành hợp đồng. Biên bản ghi nhớ này gồm bản quyền của 3 giải đấu là giải Ngoại hạng, giải hạng Nhất, Cúp Quốc gia”.

Bầu Kiên khẳng định VPF luôn bảo lưu quan điểm của mình về vấn đề bản quyền truyền hình.

Về diễn biến cuộc họp với AVG sáng 21.2, ông Kiên khẳng định: “VPF vẫn bảo lưu quan điểm của mình. Bóng đá Việt Nam có thể do nhiều người đóng góp, nhưng Chủ tịch CLB như chúng tôi là những người đã và đang đóng góp hàng ngày. Nếu không có đóng góp ấy, bóng đá Việt Nam không thể phát triển được”.

Đồng ý đổi tên giải trở lại là V.League

Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết: “Trong cuộc họp chiều 21.2, VPF đã báo cáo tình hình cuộc làm việc với AVG. Quan điểm của Tổng cục là đề nghị các bên tôn trọng, tuân thủ hợp đồng đã ký giữa VFF-AVG. Đến lúc này, kết luận của Thanh tra Bộ vẫn có giá trị cao nhất”.

Cùng quan điểm ấy, ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch VFF bày tỏ: “VPF không nên lấy việc tổ chức đại hội bất thường ra “dọa”. Chúng tôi đã sẵn sàng chuyển giao hợp đồng bản quyền truyền hình cho VPF nhưng phải ngồi vào bàn đàm phán xem chuyển giao cái gì, như thế nào, trách nhiệm của các bên ra sao? Tôi khẳng định VFF không bao giờ làm sai nguyên tắc mà kết luận của Thanh tra Bộ như thế nào thì tất cả đã rõ rồi”.

Liên quan tới công tác tổ chức giải đấu, Tổng cục TDTT nhắc nhở VPF: “Sai sót trọng tài, bạo lực sân cỏ ở vòng 4, 5, 6 đã giảm so với trước đó. Nhưng hiện tượng đốt pháo sáng, để băng rôn cổ vũ pháo sáng, không hài lòng về kết luận bản quyền truyền hình xuất hiện trên khán đài cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay.

Ông Vương Bích Thắng

Về việc đổi tên giải bóng đá VĐQG, VPF đã đồng ý chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, VFF để trở lại với tên V.League cho đến khi quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012 được phê duyệt. VPF cũng đề nghị Bộ, Tổng cục, cho phép thành lập Ban đạo đức với trưởng ban là 1 thành viên HĐQT VPF. Đồng thời thành lập Tiểu ban kỷ luật trực thuộc VPF để xử lý nhanh chóng những sự cố nảy sinh trong quá trình diễn ra giải:

“Chúng tôi đã yêu cầu các bên bàn bạc kỹ xem chức năng, nhiệm vụ của Ban đạo đức, Tiểu ban kỷ luật sao cho không chồng chéo với ban kỷ luật VFF. Việc xem xét không tính suất ngoại binh cho cầu thủ Việt kiều có bố hoặc mẹ là người Việt hay phê duyệt quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012 cũng vậy.

Đó là thẩm quyền của VFF nhưng phải xin ý kiến các bên liên quan trước khi quyết định. Bộ VHTTDL và Tổng cục TDTT hy vọng mọi chuyện sẽ xong trong tháng Hai” - ông Vương Bích Thắng nói.