Vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu: Tây Ban Nha và Đức thắng vất vả, Anh hòa chật vật

       Ở bảng A, có bàn thắng mở tỷ số sớm nhưng Bỉ để Croatia cầm hòa 1-1

Lampard thực hiện thành công cú sút phạt đền giúp Anh có trận hòa trên sân nhà

Đêm qua sân cỏ châu Âu dã diễn ra một loạt trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2014.

Bảng A, trên sân nhà Hampden Park,  Scotland tiếp tục có trận hòa thứ 2  khi để Macedonia cầm hòa 1-1. Trong một trận đấu cởi mở Bỉ có bàn thắng sớm nhưng không thể tận dụng lợi thế trong hiệp 2 để Croatia cầm hòa 1-1.

Ở  bảng B  trên sân nhà  ở Modena, Italia đã có chiến  2-0 trước đội bóng yếu với các bàn thắng Mattia Destro và Federico Peluso đủ để kiếm được ba điểm. Chiến thắng đủ để đưa Italia tạm dẫn đầu bảng B trên Bulgaria 4 điểm, đội đánh bại Armenia 1-0 tại Sofia,  Stanislav Manolev ghi bàn thắng thứ hai ở vòng loại trong một trận đấu bạo lực với ba thẻ đỏ được trọng tài rút ra.

Ở bảng C, Đức có một trận đấu kịch tính và may mắn chiến thắng  láng giềng Áo nhờ công của  Marco Reus và Mesut Ozil để có chiến thắng sát nút 2-1. Công bằng mà nói Áo chơi trận mở màn của họ ở bảng C cực hay và Zlatko Junuzovic đã gỡ hòa 1-1 phút 57. Đức cực may mắn mới giữ trọn 3 điểm sau khi Marko Arnautovic đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời cho đội chủ nhà ở phút 87. Các bàn thắng của Rasmus Elm và Marcus Berg mang đến cho Thụy Điển chiến thắng 2-0 trước Kazakhstan.

Ở bảng D, cầu thủ chạy cánh Jeremain Lens, được gọi vào đội bóng ở phút cuối cùng sau khi Arjen Robben bị chấn thương háng hai lần để truyền cảm hứng cho Hà Lan đánh bại Hungary 4-1. Cũng ở bảng này Thổ Nhĩ Kỳ đã có được 3 điểm đầu tiên sau trận thua Hà Lan ở trận mở đầu vòng loại  bằng  chiến thắng 3-0 trước 10  10 cầu thủ Estonia.

Ở bảng G, Bosnia đã đánh bại Latvia 4-1. Thắng trận này Bosnia có 6 điểm đứng đầu bảng G sau 2 trận vòng loại. Trong khi đó đội bóng Hy Lạp  có  trận thắng thứ 2. Sotiris Ninis và Kostas Mitroglou ghi bàn bảo đảm một chiến thắng 2-0 trước Lithuania tại sân vận động Georgios Karaiskakis.

Tây Ban Nha chỉ có bàn 1 bàn thắng duy ngất trước một Georgia phòng thủ kiên cường

Roberto Soldado có bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm quý giá cho các nhà đương kim vô địch World Cup Tây Bay Nha ở phút 86 trong chuyến làm khách tới Tbilisi. Qua đó giúp các nhà đương  kim vô địch tậm dẫn đầu bảng I. Georgia chơi  phòng thủ  nhờ  sự xuất sắc của thủ thành  Giorgri Loria đã vô hiệu hóa những chân sút đẳng cấp của Tây Ban Nha. Nhưng đáng tiếc chấn thương đã buộc thủ thành này phải rời sân khi trận đấu còn 20 phút. Ở một trận đấu khác, Franck Ribery đã 1 lần ghi bàn và có những đường chuyên quyết định giúp  Pháp đánh bại Belarus 3-1 tại Stade de France để duy trì khởi đầu hoàn hảo cho chiến dịch vòng loại.

Tại bảng H, 3 tháng sau trận thua đội tuyển Anh 1-2 tại Euro 2012,  Ukraina suýt nữa trả được món nợ khi dẫn trước Tam sư 1-0 nhờ công của Yevhen Knoplyanka ở phút 39. Bộ đôi tấn công  Daniel Welbeck và Daniel Sturridge của Tam  sư liên tục gây sức ép về phía khung thành đội khách . Phút 87 Welbeck mang về cho chủ nhà hưởng một quả penaty khi bị ngã trong vòng cấm Frank Lampard lạnh lùng dứt điểm thành công quả phạt đền gỡ hòa. Trận đấu thứ hai ở bảng này, trên đất Ba Lan, đội trưởng Jakub Blaszczykowski dẫn dắt đội nhà giành chiến thắng  2-0 trước Moldova. Ở bảng này Montenegro tạm xếp trên Anh và Ba Lan, sau chiến thắng 6-0 trước San Marino  nhờ cao hơn về số bàn thắng./.