Vòng 6: B.Bình Dương – HA.GL – Cựu binh đấu sức trẻ

Trong những chuyến thi đấu trên sân Bình Dương gần đây, đội bóng phố Núi thường tạo nên sức hút đáng kể từ các phòng vé qua phong độ và sự thể hiện của Công Phượng và các đồng đội. Cuộc so tài vào chiều nay hẳn cũng không là ngoại lệ khi mà sau 4 trận đấu gây thất vọng, HA.GL đã chơi bùng nổ trong cuộc so tài ở vòng 5 và thắng đậm 3-0 trước Cần Thơ.

Liệu sức trẻ của HAGL (trái) có vượt qua B.Bình Dương dày dạn kinh nghiệm? Ảnh: Dũng Phương

Việc thắng Cần Thơ ở thời điểm ấy dù không gây bất ngờ khi đội bóng Tây Đô đang sa sút, nhưng chí ít thì những thể hiện của các cầu thủ HA.GL, sự tỏa sáng của Công Phượng đã giúp đội chủ nhà tạo được trận thắng cách biệt. Cũng chính trận thắng ấy đã giúp các cầu thủ của bầu Đức lấy lại thăng bằng để rồi từ lúc này, họ sẽ rất nguy hiểm sau khi đã tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Ở bên kia sân, đội chủ nhà đang có thành tích chưa thật sự mãn nhãn người hâm mộ khi đang có 6 điểm và tạm xếp ở giữa bảng xếp hạng. Nhưng thực tế lực lượng của họ mùa này, vốn có nhiều thay đổi, thì kết quả đó cũng là điều chấp nhận được. Điều đáng chú ý là thành tích 4 trận liên tiếp bất bại của B.Bình Dương cùng với việc Anh Đức tạm thời dẫn đầu danh sách ghi bàn – đó là 2 yếu tố cho thấy B.Bình Dương vẫn đang rất nguy hiểm.

Đang trong giai đoạn trẻ hóa, nhưng đội bóng đất Thủ vẫn dựa nhiều vào hơi thở của các cựu binh với những Anh Đức, Tấn Trường, Tấn Tài, Michal Nguyễn, Quang Vinh… và kinh nghiệm từ bộ khung này liệu sẽ thắng được sức trẻ đang lên tinh thần từ HA.GL?

HA.GL đang dần từ bỏ lối đá nhanh, đẹp mà thay bằng sự an toàn qua việc thường đá 3 trung vệ, nhất là khi đối đầu với những đối thủ mạnh hơn. Nhưng trận đấu này còn có những cuộc đối đầu thú vị khác, giữa HLV lão làng Trần Bình Sự với nhà cầm quân trẻ Nguyễn Quốc Tuấn; giữa tay săn bàn kỳ cựu Anh Đức với chân sút trẻ Công Phượng; hay giữa Tấn Tài với Văn Toàn…

Dự đoán: B.Bình Dương thắng 2-0.

SGGP