Vòng 3 Cúp Liên đoàn: Derby và duyên nợ

Tottenham sẽ phải đối mặt kình địch phương Bắc London Arsenal trong khi Aston Villa sẽ phải gặp đối thủ cùng thành phố Birmingham. Kết quả bốc thăm vòng 3 Cúp Liên đoàn còn tái hiện trận chung kết cách đây 2 năm khi Man.City đối đầu Sunderlsna…

Tottenham (phải) sớm tạo nên rào cản lớn trong hành trình tham vọng của Arsenal.

Tottenham, cũng là á quân Cúp Liên đoàn sau trận chung kết thua Chelsea ở mùa qua, sẽ tiếp đón Pháo thủ tại White Hart Lane vào ngày 22-9. Đây sẽ là trận derby Bắc London đầu tiên của mùa giải (khi trận đối đầu đầu tiên giữa họ ở Premier League phải đến ngày 8-11 mới diễn ra ở Emirates), cũng là lần thứ 4 trong 12 năm hai kình địch Bắc London đối đầu nhau tại Cúp Liên đoàn – trước đó Arsenal thắng trong hai lượt trận bán kết năm 2007, Tottenham phục thù cũng ở bán kết sau đó 1 năm. Mùa giải 2010-2011, Arsenal giành chiến thắng 4-1 sau hiệp phụ ở vòng thứ 3.

Lá thăm xui rủi này chắc chắn sẽ khiến cả 2 đội thất vọng, đặc biệt là Arsenal. Sau khởi đầu thất vọng ở Premnier League, chỉ giành 4 điểm sau 3 lượt đấu, việc trận đối đầu Tottenham lần này rơi vào giữa 2 trận quyết đấu quan trọng, chỉ 3 ngày sau chuyến làm khách tại Chelsea (19-9) và trận tiếp đón Man.United (4-10) sẽ khiến HLV Arsene Wenger phải cân nhắc thiệt hơn.

Nhà vô địch mùa giải 2013-2014 Man.City sẽ gặp lại “bại tướng” Sunderland, nhưng lần này không phải Wembley mà là trên sân nhà Ánh sáng của Mèo đen. Đây một trong số những cuộc đấu nội bộ giữa các đại diện Premier League, bên cạnh trận derby Bắc London hay Leicester tiếp đón West Ham và Norwich tiếp West Brom.

Những đại gia khác đã có được lá thăm dễ dàng. Man.United chơi trên sân nhà tiếp đối thủ hạng Nhất, Ipswich. Nhà vô địch Chelsea chỉ làm khách trên sân đội bóng hạng 3 Walsall trong khi, Liverpool chỉ tiếp đón đối thủ thuộc hạng 4 Carlisle…

Nguồn SGGP