Vòng 18 Giải ngoại hạng Anh:Các “ông lớn” có quà ngày Boxing Day?

Các tên tuổi lớn ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League) được dự báo giành trọn 3 điểm trong ngày lễ tặng quà (Boxing Day) ở Anh đêm nay (26-12, giờ VN).

Vòng 18 Giải ngoại hạng Anh:Các “ông lớn” có quà ngày Boxing Day?
M.U sẽ có quà ngày Boxing Day?

Một trong những trận đấu thu hút sự chú ý của CĐV nhiều nhất là trận Arsenal tiếp West Brom trên sân nhà. Sau hai thất bại liên tiếp, Arsenal buộc phải giành ba điểm để nuôi hi vọng bám đuổi Chelsea trong cuộc đua giành ngôi vô địch.

Mọi chuyện chắc chắn không dễ dàng cho Arsenal bởi West Brom là đối thủ rất khó chịu. Sau 17 vòng đấu, CLB này gây bất ngờ khi xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng với 23 điểm. Dưới bàn tay của HLV Toni Pulis, West Brom chơi phòng ngự chặt chẽ và luôn gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ của họ. Ngoại trừ trận thua Manchester United ở vòng 17, các học trò của HLV Toni Pulis đã có 6 trận liên tiếp không bị thủng lưới nhiều hơn 1 bàn.

Đây sẽ là thử thách cho hàng công đang bộc lộ sự mệt mỏi của “pháo thủ”. Trong hai trận thua gần nhất, Arsenal chơi hay ở hiệp một nhưng đuối dần ở hiệp 2, tạo điều kiện cho cả Everton và Manchester City vùng dậy giành chiến thắng. Nhiều cầu thủ Arsenal đang có dấu hiệu quá tải, vì họ dường như là sự lựa chọn duy nhất trong đội hình đã mỏng đi rất nhiều vì chấn thương. Tính cả trường hợp của Aaron Ramsey (đã trở lại tập luyện), Arsenal có cả thảy 8 ca chấn thương và 6 trong số những cầu thủ này thường xuyên được đá chính.

Chính vì vậy, HLV Wenger tỏ ra khá thận trọng trước West Brom. Hãng tin BBC dẫn lời chiến lược gia người Pháp: “Arsenal không được phép đánh giá thấp West Brom bởi họ đã chơi rất tốt kể từ đầu giải. Hàng phòng ngự chính là điểm mạnh nhất của West Brom ở mùa bóng năm nay. Tuy nhiên, Arsenal tự tin sẽ xuyên phá thành công để giành chiến thắng và trở lại cuộc đua đến ngôi vô địch”.

Ở các trận cầu đáng chú ý khác, Manchester United đang thăng hoa mạnh mẽ với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp được dự đoán dễ dàng giành trọn ba điểm trước Sunderland trong ngày trở lại Old Trafford của ông thầy cũ David Moyes. Tương tự, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng đội bóng cuối bảng Hull khó ngăn Manchester City giành trọn ba điểm. Thầy trò HLV Pep Guardiola đang rất tự tin sau 2 chiến thắng liên tiếp.

Trong khi đó, đội đầu bảng Chelsea đang có phong độ rất ấn tượng với chuỗi 11 trận thắng liên tiếp tỏ ra quá mạnh khi đụng độ AFC Bournemouth trên sân nhà. Đó là chưa kể Bournemouth cũng đang chơi không tốt khi để thua 3 trong 5 trận gần nhất.

Nguồn Thanh niên