Vòng 11 – Bundesliga: Hạ Levekusen 3 – 2, Leipzig tạm chiếm ngôi đầu

Rạng sáng 19-11 (theo giờ Việt Nam), tại sân BayArena, Leipzig tiếp tục thể hiện phong độ cao khi giành chiến thắng 3 – 2 trước chủ nhà Bayer Leverkusen để tạm chiếm ngôi đầu bảng.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Kết thúc hiệp 1, đội chủ nhà vượt lên dẫn 2 – 1 nhờ hai bàn thắng của Kevin Kampl ở ngay phút đầu tiên và Julian Brandt (phút 45+2). Trong khi đó, bàn thắng của Leipzig từ pha phản lưới nhà của tiền vệ Julian Baumgartlinger (Leverkusen) ở phút thứ 4.

Bước sang hiệp 2, ở phút 54, Leverkusen có cơ hội nới rộng khoảng cách nhưng Hakan Calhanoglu lại sút hỏng quả penalty. Đến phút 67, tiền vệ Emil Forsberg dứt điểm chính xác hạ thủ môn Bernd Leno giúp Leipzig quân bình tỷ số 2 – 2.

Tiền vệ Emil Forsberg (giữa) vui mừng sau khi ghi bàn quân bình tỷ số 2 – 2 cho Leipzig. Ảnh: AP

Đúng vào phút 81, hậu vệ Willi Orban trong pha tham gia tấn công đánh đầu tung lưới Leno, ấn định chiến thắng 3 – 2 ngoạn mục cho đội khách.

Với chiến thắng vang dội này, Leipzig được 27 điểm tạm chiếm ngôi đầu bảng của Bayern Munich (24 điểm). Trong khi đó, Leverkusen vẫn nằm ở vị trí thứ tám với 16 điểm.

Kết quả các giải đấu khác:

* Ở hai trận đấu sớm của vòng 13 – Giải VĐQG Pháp (Ligue 1), cả hai đội khách Monaco và Lyon cùng giành chiến thắng.

Monaco đánh bại chủ nhà Lorient bằng tỷ số 3 – 0. Tương tự, Lyon vượt qua chủ nhà Lille với tỷ số tối thiểu 1 – 0.

Như vậy, Monaco cùng được 29 điểm với Nice nhưng tạm vươn lên dẫn đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Lyon cũng leo lên xếp ở vị trí thứ tư khi được 22 điểm. Lille (10 điểm) đứng hạng 18 và Lorient (7 điểm) tiếp tục nằm ở vị trí chót bảng.

* Tại trận đấu sớm của vòng 12 – La Liga, Real Betis thắng đội khách Las Palmas 2 – 0.

Sggp.org.vn