Võ Nguyễn Thành Tâm – giải nhất hội thi Tiếng hát truyền hình – giải Hoàng Việt lần 6 năm 2013

(THTG) Tối 7/5, tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Tiền Giang, 10 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Tiếng hát truyền hình – giải Hoàng Việt lần 6 năm 2013 do Đài PT – TH Tiền Giang tổ chức đã bước vào vòng chung kết xếp hạng.

Hội thi Tiếng hát truyền hình – giải Hoàng Việt là một cuộc thi nhằm tuyển chọn các giọng ca triển vọng và là sân chơi âm nhạc dành cho các bạn trẻ yêu thích ca hát ở các tỉnh thành trong cả nước. Trong đêm thi cuối cùng này, các thí sinh phải trình bày hai bài hát tự chọn ở hai dòng nhạc khác nhau và mỗi thi sinh phải thi diễn hết mình để chinh phục Ban giám khảo cũng như toàn thể khán giả.

Đặc biệt ở vòng này, Ban giám khảo gồm các văn nghệ sỹ có uy tín trong nước như nhạc sỹ Trần Long Ẩn, phó chủ tịch Hội nhạc sỹ Việt Nam, chủ tịch Hội Âm nhạc Tp.Hồ Chí Minh, P.GS TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm P.GĐ Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh, nghệ sỹ ưu tú Quỳnh Liên, Ủy viên BCH Hội Âm nhạc Tp.Hồ Chí Minh, Th.S Khánh Trang, giảng viên thanh nhạc Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh, nhạc sỹ Lê Ngân, phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tiền Giang.

Kết quả thí sinh Võ Nguyễn Thành Tâm đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc với phần thưởng trị giá 25 triệu đồng cùng phần quà của Viễn thông Tiền Giang bao gồm một điện thoại di dộng cùng một sim số đẹp trị giá 10 triệu đồng. Giải nhì của cuộc thi thuộc về thí sinh Nguyễn Thanh Tâm, giải ba thuộc về 2 thí sinh Cao Huy Thế và Lê Tấn Mẫn Ngoài ra Ban tổ chức còn trao tặng 6 giải khuyến khích cho các thí sinh Nguyễn Huỳnh Mai, Nguyễn Quỳnh Anh Đào, Lê Hoàng Nam, Bùi Anh Tuấn, Trần Phát Đạt và Mai Thanh Luân.

Năm nay, cuộc thi thu hút được sự tham gia của 125 thí sinh ở 17 tỉnh thành trong cả nước. Trải qua 6 lần tổ chức, cuộc thi Tiếng hát truyền hình tỉnh Tiền Giang – giải Hoàng Việt đã trở thành một sân chơi âm nhạc cho các bạn trẻ trong và ngoài tỉnh. Từ cuộc thi này, nhiều giọng ca đã trưởng thành, góp phần đáng kể vào phong trào văn hóa nghệ thuật tỉnh Tiền Giang và cả nước.