Vinh danh các vận động viên, huấn luyện viên xuất sắc của thể thao Việt Nam

       Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2012), sáng 27/3, tại Trung tâm huấn luyện quốc gia (TTHLQG) Hà Nội, Báo Thể thao Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam và TTHLQG Hà Nội đã phối hợp tổ chức Lễ trao thưởng vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2011…

Tới dự buổi lễ có ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, Báo Thể thao Việt Nam, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, đông đảo các VĐV, HLV…

 

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải
 trao tặng bằng khen cho các VĐV xuất sắc (Ảnh: T.N)


Lễ bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2011 diễn ra vào cuối năm ngoái và đã chọn ra được những gương mặt tiêu biểu nhất sau 1 năm hoạt động của thể thao Việt Nam, với điểm nhấn là SEA Games 26.

Những gương mặt xuất sắc, gây ấn tượng mạnh mẽ tại kỳ SEA Games trên đất Indonesia, những chiến công của các VĐV tại các giải đấu ở cấp độ thế giới, châu lục, để giành lấy những tấm vé tham dự Ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh – Thế vận hội Olympic tại London vào mùa Hè tới, tất cả đều đã được ghi nhận qua những lá phiếu của các nhà chuyên môn và giới báo chí.

Bên cạnh đó, vẫn còn những VĐV đang nỗ lực từng ngày để hướng đến thành tích, mục tiêu không chỉ của cá nhân mà là những đóng góp cho sự phát triển của thể thao Việt Nam, ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế. Chính vì thế, Lễ trao thưởng và vinh danh trở thành nguồn động viên mạnh mẽ cho họ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, thi đấu và cống hiến.

Ngoài bằng khen, tiền thưởng cho 23 VĐV, HLV tiêu biểu, VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc, Ban tổ chức cũng công bố các quyết định trao tặng bằng khen của Bộ VH, TT&DL cho các VĐV xuất sắc, Huy chương vì thế hệ trẻ cho các HLV đã có những đóng góp lớn lao cho thể thao nước nhà.