Việt Nam – Yemen: Tự quyết vé vòng 2

HLV Park Hang-seo không muốn học trò quan tâm đến cục diện các bảng đấu khác, thay vào đó dồn toàn lực quyết đấu với Yemen lúc 23 giờ ngày 16-1

Tuy đứng cuối bảng D với 0 điểm cùng hiệu số phụ rất thấp là -8 nhưng trên lý thuyết Yemen vẫn còn nguyên cơ hội vào vòng đấu loại trực tiếp của VCK Asian Cup 2019. Chính vì vậy, trận đấu với Yemen hứa hẹn nhiều khó khăn, nhất là khi cả hai đội đều muốn ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt.

Chưa gặp nhau lần nào trong quá khứ, thông tin về Yemen mà tuyển Việt Nam có được cũng khá ít. HLV Park Hang-seo đã cử 2 trợ lý Lee Young Jin và Lư Đình Tuấn đến ghi chép rất nhiều thông tin về Yemen từ 2 trận thảm bại trước Iran (0-5) và Iraq (0-3), từ đó bắt đầu lên phương án đối phó. Với mục tiêu phải đánh bại Yemen để nắm quyền tự quyết vé vào vòng đấu loại trực tiếp mà không cần chờ kết quả của 2 bảng E và F thi đấu sau 1 ngày, nhà cầm quân người Hàn Quốc cần những ghi chép chính xác nhất, để có thể cho ra sơ đồ và con người phù hợp nhất cho trận quyết đấu.

Việt Nam - Yemen: Tự quyết vé vòng 2 - Ảnh 1.

Công Phượng (10) và Quang Hải (19) được kỳ vọng sẽ kịp bùng nổ giúp Việt Nam thắng Yemen, giành vé vào vòng 1/8. Ảnh: ANH KHOA

“Toàn đội đã xem video phân tích đối thủ và được ban huấn luyện chỉ ra những điểm yếu cùng những điểm mạnh của Yemen. Trong các buổi tập gần đây, thầy Park đã ra giáo án để chúng tôi khắc phục các điểm yếu. Thầy nhắc nhở cả đội không được để kết quả các bảng đấu khác làm phân tâm. Thay vào đó tập trung, dồn toàn lực chuẩn bị quyết đấu với Yemen” – trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ như vậy ở buổi tập làm quen sân Hazza Bin Zayed tại Al Ain.

Sau 2 trận đầu thất bại, tuyển Việt Nam rất tập trung vì vẫn còn nguyên cơ hội tự quyết định suất vào vòng 1/8 với tư cách là một trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Cái khó của HLV Park Hang-seo là ngoài mục tiêu ghi bàn vào lưới Yemen thì hàng thủ cần phải bảo toàn mành lưới trong bối cảnh mất trung vệ Đỗ Duy Mạnh vì bị treo giò.

“Cơ hội của chúng ta chỉ là 50-50. Việt Nam muốn thắng nhưng Yemen cũng còn hy vọng. Đội bóng này cho thấy họ sẵn sàng đá rắn để đạt được mục đích. Trọng Hoàng chỉ đau nhẹ có thể tập cùng cả đội, Đức Huy cũng vậy. Toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu sắp tới” – tiền vệ Hồng Duy chia sẻ trước trận đấu quan trọng.

Mọi hy vọng lúc này được đặt lên bộ ba Công Phượng, Quang Hải và Văn Đức, những chân sút sẽ chơi cao nhất trên hàng công. Có dấu hiệu cho thấy Quang Hải và Văn Đức bị quá tải nên trong trường hợp hàng công thi đấu bế tắc, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ nghĩ đến Văn Toàn và Minh Vương, những tiền vệ tấn công phù hợp để tạo nên đột biến ở trận cầu quyết định này.

Trong 28 trận đấu dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo chưa bao giờ giữ cố định 1 đội hình. Chính vì vậy, rất có thể nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện cho những nhân tố mới lập công, kể cả khi tính chất của trận đấu định đoạt cả một giải đấu.

Với việc Úc thắng Syria 3-2 còn đội đầu bảng B Jordan cầm hòa Palestine 0-0 tối 15-1, đội xếp thứ ba của bảng B là Palestine chỉ có được 2 điểm. Đây thực sự là một tin rất vui cho thầy trò HLV Park Hang-seo ngay trước cuộc đối đầu quan trọng với Yemen.

Chỉ 1 giờ trước cặp đấu Việt Nam – Yemen đêm 16-1 sẽ diễn ra trận tranh vị trí thứ ba bảng C của Philippines và Kyrgyzstan. Nếu cặp đấu này cũng có tỉ số hòa thì Việt Nam sẽ vào vòng 2 nếu giành 3 điểm mà không cần phải đợi đến các loạt đấu bảng E và F vào ngày 17-1.

Thủ tướng gửi thư động viên

Trước trận đấu Việt Nam – Yemen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 15-1 đã có thư khen ngợi và động viên đội tuyển. Trong thư có đoạn: “Trước những đối thủ mạnh nhất của châu lục, đội tuyển đã thể hiện được ý chí kiên cường, nêu cao phẩm chất, bản lĩnh và tinh thần cao thượng của con người Việt Nam chúng ta. Với tình cảm và niềm tin chiến thắng của cả nước dành cho đội tuyển thân yêu, tôi mong rằng dưới sự chỉ đạo của HLV trưởng Park Hang-seo, toàn đội chuẩn bị thật tốt, đoàn kết một lòng, thi đấu hết mình và quyết tâm giành thắng lợi ở trận đấu cuối của vòng bảng, đạt được mục tiêu đề ra trước giải đấu”.

Theo Thủ tướng, hàng triệu con tim của người hâm mộ cả nước luôn hướng về và sẽ cổ vũ hết mình cho đội tuyển đêm 16-1.

H.Thanh

Làm tất cả để chiến thắng

Phát biểu trong buổi họp trước trận tối 15-1, HLV Park Hang-seo tiết lộ: “Chúng tôi sẽ làm tất cả để giành 3 điểm, đạt mục tiêu đề ra và đền đáp sự cổ vũ, kỳ vọng của CĐV Việt Nam tại UAE cũng như ở quê nhà. Sẽ không có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát quen thuộc, chi tiết sẽ phụ thuộc vào thể trạng của cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng để giúp đội bóng đạt thể trạng 100%. Ở trận gặp Iran, tôi sắp Công Phượng đá chính cao nhất hàng công vì cậu ấy đã thể hiện rất tốt trong các buổi tập và đạt thể trạng tốt nhất. Tôi sẽ suy nghĩ về các phương án tấn công trước Yemen nhưng xin giữ bí mật”.

Còn đội phó Lương Xuân Trường nhận định: “Trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn cho 2 đội vì cả hai vừa trải qua 2 trận thua nên tinh thần hẳn rất căng thẳng. Không ai muốn ra về mà không có chiến thắng nào trong tay. Yemen sẽ chơi với tinh thần không khác gì chúng ta cả, đội nào quyết tâm cao hơn, có sức chiến đấu hơn sẽ giành chiến thắng”.

Về phong độ của bản thân, Trường thổ lộ: “Trận mở màn tôi thi đấu thế nào tất cả mọi người đã chứng kiến và theo dõi. Đánh giá màn trình diễn không phải việc của tôi, nhiệm vụ của tôi là phải chơi thật tốt khi được tung vào sân để cùng toàn đội giành chiến thắng”. 

Nguồn NLĐ