Việt Nam vượt qua Thái Lan với 56 HC vàng

Tấm HC vàng lịch sử của môn bơi đã khép lại ngày thi đấu thứ sáu thành công mỹ mãn với đoàn Việt Nam. Với 4 HC vàng nhiều hơn, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để chiếm vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp ngày 16/11.

Trong ngày 16/11, đoàn Việt Nam đã giành thêm 12 HC vàng ở các môn: bắn súng (3), cờ vua (2), vật (2), rowing (2), vovinam (1), billiards&snooker (1), bơi (1).

Đến cuối ngày, thành tích của Việt Nam là 56 HC vàng - 55 HC bạc - 59 HC đồng, đứng hạng nhì. Thái Lan xuống hạng ba với 52 HC vàng - 41 HC bạc - 60 HC đồng. Xếp đầu bảng vẫn là Indonesia (87 HC vàng - 66 HC bạc - 69 HC đồng).

Hoàng Quý Phước lao về đích. Ảnh: An Nhơn.

Diễn biến thi đấu buổi tối:

* Bơi: Sau những giờ phút rộn ràng gặt liền 4 tấm HC vàng trong buổi chiều, đoàn Việt Nam hồ hởi với tin chiến thắng của VĐV bơi trẻ Hoàng Quý Phước. Anh tiếp tục làm nên điều kỳ diệu trên đường đua xanh khi giành HC vàng 100 m tự do và tiếp cận sát chuẩn B Olympic với thời gian 50 giây 79.

Tham dự chung kết nội dung bơi 100 m tự do, Hoàng Quý Phước lao về đích đầu tiên trong niềm vui vỡ òa của tất cả các thành viên đoàn thể thao Việt Nam có mặt tại hồ bơi Jakabaring. Sau thành tích giành 3 HC vàng tại ba kỳ SEA Games liên tiếp của Nguyễn Hữu Việt, Hoàng Quý Phước đã trở thành tay bơi Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành liền hai chức vô địch tại một kỳ SEA Games.

Tuyệt vời hơn khi thành tích 50 giây 79 của Quý Phước đã phá kỷ lục quốc gia và gần chạm mức chuẩn B Olympic nội dung 100m tự do.

Theo bảng thành tích vòng loại Olympic 2012 của Hiệp hội thể thao dưới nước quốc tế (FINA) công bố, chuẩn A 100m tự do nam là 48 giây 82, chuẩn B là 50 giây 53. Thành tích 50 giây 79 của Phước chỉ còn kém chuẩn B 0,25 giây.

Dẫu biết Hoàng Quý Phước đã bước vào giai đoạn ổn định và bắt đầu tỏa sáng, nhưng thành tích tại SEA Games năm nay của Quý Phước nằm ngoài dự đoán và tạo dấu ấn lớn nhất cho đoàn thể thao Việt Nam kể từ đầu SEA Games đến nay.

* Billiards&snooker: Các cơ thủ đã đón tấm HC vàng SEA Games 26 đầu tiên với thành tích của VĐV Mã Minh Cẩm ở nội dung carom một băng. Trên hành trình chinh phục ngôi vô địch, Mã Minh Cẩm đã có một cuộc độ sức thú vị với “phù thủy” Efren Reyes của Philippines ở bán kết. Rất may Reyes chỉ là “phù thủy” của các nội dung pool, vì vậy tay cơ hàng đầu thế giới sinh năm 1954 này đã phải gác cơ trước Mã Minh Cẩm với tỷ số 0-1.

Sau đó, Minh Cẩm thắng tiếp một đối thủ Philippines khác là Francisco Dela Cru ở chung kết cũng với tỷ số 1-0 để đăng quang ngôi vô địch. Trước đó, Cru đã loại một tay cơ Việt Nam là Nguyễn Thanh Long ở trận bán kết hai.

Xạ thủ Nguyễn Duy Hoàng. Ảnh: An Nhơn.

Diễn biến thi đấu buổi chiều:

* Bắn súng: Đến đầu giờ chiều, sự bứt phá mới lại đến trong cuộc đua tay đôi ở vị trí thứ hai khá quyết liệt này khi xạ thủ Nguyễn Duy Hoàng giành tấm HC vàng thứ ba trong ngày cho Việt Nam tại khu trường bắn ở Palembang ở nội dung súng trường ba tư thế nam.

Đây là tấm HC vàng thứ bảy trong tổng số 12 nội dung mà các xạ thủ Việt Nam tham gia tranh tài. Riêng hôm nay là ngày toàn thắng của các tay súng khi chiến thắng đến ở cả 3 nội dung mà Việt Nam dự tranh. Đó cũng là màn kết đẹp cho đội tại kỳ SEA Games này. Ngày mai, các xạ thủ sẽ lên đường trở về nước.

* Vật: Tạm biệt trường bắn, hy vọng vàng của đoàn Việt Nam được đặt vào các môn khác. Lần lượt đấu kiếm, vovinam, billiards&snooker chỉ giành thêm HC bạc. Cho tới khi đoàn Việt Nam đón tin vui từ cú đúp 2 HC vàng ở môn vật.

Trên thảm vật tự do, hai đô vật Nguyễn Huy Hà (hạng 55kg) và Nguyễn Thế Anh (hạng 60kg) đã chiến thắng đối thủ người Thái Lan và Philippines.

Đội tuyển vật còn có thêm một HC bạc của nữ đô vật Lương Thị Duyên hạng 63kg nữ. Tuy nhiên, Lương Thị Duyên cho rằng quyết định thắng cuộc dành cho đối thủ chủ nhà của các trọng tài hôm nay là không công bằng khi cô đã thi đấu áp đảo.

* Vovinam: Trong chiều nay, những nội dung thi đấu cuối cùng của môn vovinam đã diễn ra. Việt Nam đã có thêm một chiến thắng ở nội dung Song luyện mã tấu của Lâm Đông Vượng và Trần Thế Thường. Đây là tấm HC vàng thứ 5 của đội tuyển vovinam VN.

Với thành tích này, Việt Nam đứng đầu. Vị trí á quân thuộc về Indonesia cũng với 5 HCV (nhưng thua về số HC bạc). Xếp hạng ba và tư là Campuchia (2 HC vàng) và Lào (2 HC vàng).

Rowing bắt đầu vào cuộc.

Diễn biến thi đấu buối sáng:

Nếu hôm qua, diễn biến thi đấu của đoàn Việt Nam khá im ắng trong buổi sáng và chỉ bùng nổ vào buổi chiều, thì ngược lại, những tấm huy chương vàng đến liên tiếp từ các môn cờ vua, bắn súng, rowing sáng nay đã sớm khuấy động bầu không khí chiến thắng.

* Cờ vua: Đây là môn mở hàng cho đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu thứ năm với hai chiến thắng của Lê Quang Liêm ở nội dung cờ tưởng và Đào Thiên Hải/Nguyễn Thiên An ở nội dung đôi nam nữ.

* Rowing: Ngay sau đó, tin vui đã đến từ hồ Cipule, cách Jakarta 70km khi đôi Trần Thị Sâm và Phạm Thị Thảo đã cán đích ở vị trí đầu tiên ở nội dung chèo đôi nữ, góp tiếng nói của đội tuyển rowing vào bảng thành tích chung của thể thao Việt Nam.

Đến cuối giờ bộ tứ Trần Thị Sâm, Phạm Thị Hài, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo đã có chiến thắng thứ hai ở cự ly thuyền bốn 2000 m.

Bất ngờ giành 2 tấm HC bạc tại Asiad 16 vào năm ngoái tại Quảng Châu, Trung Quốc, rowing được đánh giá có lực lượng các tay chèo nữ khá mạnh và đặt mục tiêu giành từ 3-4 HC vàng tại SEA Games này.

Tân vô địch Ngô Hữu Vượng. Ảnh: An Nhơn.

Không kém cạnh, bắn súng - mỏ vàng truyền thống của thể thao Việt Nam trên đấu trường SEA Games - đã bổ sung thêm 2 tấm HC vàng của hai xạ thủ Ngô Hữu Vượng và Hoàng Xuân Vinh.

Ở nội dung súng ngắn 10m mục tiêu di động, hai xạ thủ Ngô Hữu Vượng và Đỗ Đức Hùng chứng tỏ ưu thế và giành cả hai vị trí dẫn đầu. HC vàng đã thuộc về Ngộ Hữu Vượng với 556 điểm.

Còn ở nội dung súng ngắn ổ quay 25m, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã vượt qua VĐV Thái Lan để đứng đầu với 585 điểm. Xạ thủ Hà Minh Thành với 579 điểm giành HC đồng.