Việt Nam thua trận thứ hai, hết cơ hội dự VCK U22 châu Á

       Sau trận thua sốc trước U22 Đài Loan, đội tuyển Việt Nam tiếp tục gục ngã với tỷ số 1-3 khi so tài cùng chủ nhà Myanmar.

Trắng tay sau 2 loạt trận, U22 Việt Nam chìm ở vị trí bét bảng G, gần như đã hết cơ hội giành vé tham dự VCK U22 châu Á 2013.

Tại bảng G, U22 Hàn Quốc vượt trội hơn hẳn các đối thủ còn lại, khả năng giành một vé đi tiếp là rất lớn. Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh của 5 đội: Malaysia, Đài Loan, Việt Nam, Philippines và chủ nhà Myanmar. Mục tiêu của thầy trò HLV Lư Đình Tuấn là vượt qua 4 đối thủ còn lại để cùng Hàn Quốc tham dự vòng chung kết U22 châu Á 2013.

Đáng tiếc, kế hoạch của U22 Việt Nam đã sớm tan thành mây khói. Liên tiếp thua Đài Loan và Myanmar, cánh cửa đi tiếp đã đóng sập trước mắt thầy trò HLV Lư Đình Tuấn.

Cơ hội giành vé tham dự VCK U22 châu Á của thầy trò HLV Lư Đình Tuấn gần như đã hết

Sau trận thua sốc trước Đài Loan, Việt Nam bị đẩy vào thế khó, buộc phải thắng chủ nhà Myanmar mới có thể tiếp tục nuôi hi vọng giành một trong hai vị trí đầu bảng G để được tham dự VCK U22 châu Á năm sau. Trong thế buộc phải thắng, U22 Việt Nam tràn lên tấn công mãnh liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút 14, Văn Quyết đã thắp lên hi vọng cho đoàn quân của HLV Lư Đình Tuấn khi dứt điểm tung lưới thủ thành Kyaw Zin Phyo mở tỷ số.

Khởi đầu như mơ nhưng đáng tiếc là tuyển Việt Nam không biết cách bảo toàn lợi thế dẫn bàn. Giống như trong trận gặp Đài Loan, Việt Nam lại để đối thủ lội ngược dòng. Tệ hơn, lần này đoàn quân của HLV Lư Đình Tuấn để Myanmar lật ngược thế cờ ngay trong hiệp một. Hai bàn thắng của đội chủ nhà được ghi bởi Zaw Min Tun (phút 33) và Nanda Lin Kyaw Chit (phút 40).

Thua là tan hi vọng giành vé tham dự VCK, do vậy vào hiệp hai U22 Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Đáng tiếc, mọi phương án tấn công của tuyển Việt Nam đều không phát huy được hiệu quả. Ngay cả khi HLV Lư Đình Tuấn tung Minh Tuấn, Quốc Phương và Đình Bảo vào sân, đội tuyển Việt Nam cũng không thể xuyên thủng bức tường phòng ngự của Myanmar.

Mọi hi vọng của U22 Việt Nam bị dập tắt hoàn toàn ở phút 75 khi Kyi Lin lần thứ 3 buộc thủ thành Bửu Ngọc phải vào lưới nhặt bóng. Thua liền 2 trận, U22 Việt Nam chôn chân ở vị trí bét bảng, gần như đã hết cơ hội giành vé tham dự VCK.

Đội hình thi đấu:

U-22 Myanmar: Kyaw Zin Phyo, Yan Aung Win, Zaw Min Tun, Thein Than Win, Naing Lin Oo, Kyaw Zayar Win, Kyi Lin (Nyi Nyi Min 78’), Kyaw Ko Ko, Nanda Lin Kyaw Chit ( Thet Naing 69’), Aung Hein Kyaw, Phyo Ko Ko Thein.

Việt Nam: Bửu Ngọc, Tiến Duy, Đình Hoàng, Hữu Phúc, Xuân Anh, Hải Huy (Minh Tuấn 53’), Hoàng Thịnh, Bảo Anh, Quách Tân (Quốc Phương 71’), Văn Quyết, Hồng Quân (Đình Bảo 65’).

Xếp hạng bảng G

ĐộiGPWDLGFGA+/-Pts
HÀN QUỐC1136
MALAYSIA 933
MYANMAR 513
ĐÀI LOAN39-6 3
PHILIPPINES 112-11 0
VIỆT NAM 12-1 0