Việt Nam thắng lớn tại Olympic Vật lý châu Á 2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết, kết quả dự thi Olympic vật lý châu Á năm 2014 của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Singapore (diễn ra từ ngày 11 đến 15/5), cả 8 học sinh dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2014 tại Singapore đều đoạt giải, trong đó có 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 1 bằng khen (giải Khuyến khích).

Cụ thể: Em Cao Ngọc Thái, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đoạt huy chương vàng; 4 học sinh đoạt huy chương bạc: Đỗ Thị Bích Huệ và Đào Phương Khôi, lớp 12, Trường THPT chuyên (ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội), Vũ Thanh Trung Nam, lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và Phạm Nguyễn Tuấn Anh, lớp 12, Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM).

 Ảnh minh họa

 Đoàn Việt Nam tham dự kì thi Olympic Vật Lý châu Á 2014 tại Singapore.

(Ảnh: Dân trí) 

Huy chương đồng có 2 học sinh đoạt giải, em Cao Văn Nam, học sinh lớp 11, Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) và Nguyễn Ngọc Khánh, lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Em Hoàng Phương Anh, lớp 12, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) đoạt giải khuyến khích được nhận bằng khen.

Theo dự kiến, lễ đón đoàn và trao bằng khen của Bộ trưởng cho các thí sinh đoạt giải Olympic vật lý châu Á năm 2014 được tổ chức vào lúc 15 giờ 30 ngày 19/5, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Nguồn Vnmedia