Việt Nam tăng cường hợp tác với cường quốc hàng đầu Châu Á

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân sẽ thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 27-28/10. Đây là thông tin vừa được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo trong cuộc họp báo diễn ra định kỳ chiều ngày 23/10.

3
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón chào Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đến thăm Việt Nam hồi tháng 9 vừa rồi. (Ảnh: VGP)

Chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước trong các lĩnh vực như chính trị, an ninh, kinh tế, khoa học – công nghệ, văn hóa – giáo dục, du lịch, hàng không… cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hội kiến Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee, dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ, thăm một số di tích lịch sử văn hóa tại Ấn Độ.

Trong thời gian qua, Việt Nam và Ấn Độ đã trao đổi nhiều đoàn và tiếp xúc cấp cao, trong đó về phía Việt Nam có các chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (3/2010), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (tháng 10/2011), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN – Ấn Độ tại Ấn Độ (12/2012); Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (11/2013). Về phía Ấn Độ có các chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pratibha Patil (11/2008), Chủ tịch Hạ viện Meira Kumar (5/2011); Phó Tống thống Hamid Ansari (1/2013). Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj (25-26/8/2014); Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee (14-17/9/2014). Hai nước cũng thường tổ chức định kỳ họp các cơ chế hợp tác như Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Ấn Độ, Đối thoại chiến lược và Tham khảo Chính trị cấp, Đối thoại Quốc phòng, Tiểu ban hỗn hợp Thương mại…

Kim ngạch thương mại hai chiều tăng dần qua các năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Đến nay, hai nước đã trở thành đối tác thương mại quan trọng của nhau, trong đó kim ngạch thương mại song phương năm 2013 đạt 5,23 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2012, hướng tới mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2020. Việt Nam xuất chủ yếu là điện thoại các loại và linh kiện; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác; cao su; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; cà phê; hóa chất; gỗ và sản phẩm gỗ; sắt thép các loại; than đá; hạt tiêu; xơ, sợi dệt các loại; phương tiện vận tải và phụ tùng; sản phẩm từ sắt thép; chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm chất dẻo; giày dép các loại; sản phẩm hóa chất; hàng dệt may…

Quan hệ đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ cũng đã có những dấu hiệu khởi sắc và dự kiến tăng nhanh trong thời gian tới khi Tập đoàn TATA thực hiện dự án Nhiệt điện Long Phú II trị giá 1,8 tỷ USD tại tỉnh Sóc Trăng. Hiện Ấn Độ có 73 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 273 triệu USD (tính đến tháng 5/2014) .

Quan hệ hợp tác an ninh, quốc phòng là một trụ cột của mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ. Quan hệ quốc phòng hai nước được mở rộng trên tất cả các lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, hợp tác trong công nghiệp quốc phòng…và trong cả ba quân binh chủng: hải quân, lục quân và không quân.

Về quan hệ hợp tác văn hóa, giáo dục, Ấn Độ đang giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, kinh tế, luật, tiếng Anh…thông qua nhiều học bổng ngắn hạn và dài hạn (khoảng 150 suất) và thông qua hỗ trợ thành lập một số trung tâm đào tạo chất lượng cao như Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông tại Hà Nội (ARC-ICT); Trung tâm tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng…. Ngoài ra, Ấn Độ đã mở Trung tâm đào tạo tiếng Anh tại thành phố Đà Nẵng; và đang thúc đẩy mở Trung tâm Văn hóa Ấn Độ tại Hà Nội trong năm 2014. Về văn hóa, hai nước thường xuyên phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật nhằm tăng cường sự hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai nước. Ấn Độ hiện đang xúc tiến để sớm mở Trung tâm Văn hóa Ấn Độ tại Hà Nội.

Bên cạnh những lĩnh vực hợp tác trên, Việt Nam và Ấn Độ còn phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế (Liên Hợp Quốc, ASEAN, ARF, ADMM+, RCEP…). Ấn Độ ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực HĐBA/LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam ủng hộ Ấn Độ tham gia Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ tiếp theo và ủng hộ Ấn Độ là Ủy viên thường trực khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở rộng.

Cũng trong cuộc họp báo chiều nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông báo về hai sự kiện ngoại giao quan trọng sắp tới. Đó là chuyến thăm của Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Tổng thống Cộng hòa Thống nhất Tanzania đến Việt Nam.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Giám đốc Điều hành Tổ chức Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) Michel Sidibe sẽ sang thăm Việt Nam vào ngày 25/10. Chuyến thăm Việt Nam của ông Michel Sidibe nhằm tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc, UNAIDS và Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS, hướng tới hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và đẩy lùi dịch HIV/AIDS ở Việt Nam vào năm 2015.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Michel Sidibe sẽ chào Lãnh đạo Cấp cao của Việt Nam và có buổi làm việc với đại diện Bộ Y tế.

Tiếp đó, nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Cộng hòa Thống nhất Tanzania – ông Jakaya Mrisho Kikwete sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ 26 – 28/10.

Hai bên sẽ trao đổi các biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, y tế, viễn thông…

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Jakaya Mrisho Kikwete sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hội kiến Lãnh đạo Cấp cao của Việt Nam, thăm một số di tích lịch sử văn hóa tại Hà Nội.

Nguồn Vnmedia